Xã hội
22/03/2018 15:58Võ không cứu được sự băng hoại đạo đức
![]() |
Chia sẻ
Côn đồ liên tục tấn công bệnh viện. Ảnh minh hoạ, nguồn: NLĐO.
Ông Phạm Văn Học, lãnh đạo bệnh viện chia sẻ: “Thực tế ở Bệnh viện Hùng Vương đã xảy ra nhiều sự việc bệnh nhân và người nhà bệnh nhân gây gổ với bác sĩ xuất phát từ một cái “nhìn đểu”. Nhiều bác sĩ đang cấp cứu bệnh nhân vừa lo sợ sẽ bị người nhà của họ bên ngoài hành hung dẫn đến áp lực, căng thẳng đến mức bỏ việc”.
Đúng là quá cần thiết để bác sĩ học võ trong lúc này, có người còn nói nửa đùa nửa thật rằng, chắc phải có quy định một sinh viên tốt nghiệp bác sĩ bắt buộc có đai đen karate. Điều này chứng tỏ, tình trạng bạo hành, côn đồ bệnh viện đến mức kinh khủng, ngành y bất lực lên tiếng kêu gọi cứu giúp, nhưng những tiếng kêu khẩn thiết đó rơi vào im lặng, chưa có bất cứ giải pháp nào bảo vệ y-bác sĩ hiệu quả.
Học võ quá cần, ít nhất y-bác sĩ cũng biết cách tự vệ, không để cho các đối tượng côn đồ đánh đập dễ dàng như những trường hợp đã xảy ra. Và qua quá trình rèn luyện, y-bác sĩ sẽ tự tin hơn, không quá sợ hãi để sống trong bất an, ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý, tình cảm đối với nghề và chuyên môn nghề nghiệp. Các bệnh viện khác cũng nên theo mô hình tổ chức câu lạc bộ võ thuật cho y-bác sĩ.
Nhưng đó vẫn chỉ là chữa phần ngọn, là chống bạo hành bệnh viện, là đường cùng khi phải dùng sức mạnh cơ bắp để chống lại bạo lực. Cái căn cơ gốc rễ là củng cố, xây đắp giềng mối đạo đức xã hội, không để xuống cấp như hiện nay. Có lẽ, chưa bao giờ con người ta đối xử thô bạo với thầy giáo, thầy thuốc như hiện nay. Thầy giáo thì bị bắt quỳ, thầy thuốc thì bị đánh đập như giang hồ chém nhau ngoài đường.
Để xây dựng giềng mối đạo đức thì phải tìm ra nguyên nhân vì đâu mà nó bị phá, xem nó là căn bệnh để điều trị bằng nhiều phương thuốc. Không đơn giản như những bài dạy đạo đức thông thường.
Một khi các giá trị đạo đức xã hội được tôn trọng và cổ xuý, tự khắc bạo lực bị đẩy lùi. Bác sĩ hay ai đó đi học võ là vì lý do rèn luyện thể lực hay vì yêu thích, không phải vì sợ bị côn đồ tấn công.
Võ có thể hỗ trợ bác sĩ trong những trường hợp phòng vệ khẩn cấp, nhưng không thể cứu được sự tha hóa của đạo đức xã hội.
| Ngang nhiên chiếm làn khẩn cấp trên cao tốc: Vô luật pháp, vô đạo đức và giết hại biết bao người
Bạn đọc cho rằng việc thản nhiên đi vào làn đường khẩn cấp, không nhường đường khi có tín hiệu của xe được quyền ưu ... |
| Nguồn cơn xảy ra liên tiếp các vụ án mạng nghi phạm là người thân
Các chuyên gia tâm lý lên tiếng, liên tiếp xảy ra những vụ án mạng xảy ra đã gióng lên hồi chuông về sự băng ... |
- Loạt vụ mất tích gây chấn động ở đảo Jeju: Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng (19:09)
- Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026: Giá vé lên đến 13 triệu đồng/cặp trước giờ bóng lăn (19:08)
- Mỹ dời lịch phỏng vấn thị thực: Khách xin visa du lịch, công tác bị ảnh hưởng? (1 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA đi chuyên cơ đến Hà Nội xem trận Việt Nam đấu Thái Lan (2 giờ trước)
- Hàn Quốc: Thi thể cô gái mất tích ở Jeju phơi bày bê bối làm giả hồ sơ điều tra (2 giờ trước)
- Gần 900 năm trước đã có đề xuất cấm sản xuất, buôn bán vàng mã (2 giờ trước)
- Madam Pang đến Hà Nội, ra sân cổ vũ Thái Lan ngược dòng trước tuyển Việt Nam (3 giờ trước)
- CSGT bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn từ 27/8/2026 (4 giờ trước)
- Hà Nội miễn phí tham quan di tích, công trình văn hóa dịp Quốc khánh 2-9 (4 giờ trước)
- Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ tháng 10, TP.HCM 'chạy nước rút' thực hiện (4 giờ trước)
