Việt Nam đề nghị Indonesia thả ngư dân nếu không có bằng chứng kết tội

Việt Nam đang theo dõi sát việc Indonesia xét xử 5 thuyền trưởng tàu cá Kiên Giang với cáo buộc đánh bắt trái phép.

viet nam de nghi indonesia tha ngu dan neu khong co bang chung ket toi

Tàu cá của ngư dân Việt Nam hoạt động trên biển. Ảnh minh hoạ: Văn Đông.

Trong phiên toà xét xử thuyền trưởng của hai tàu cá Việt Nam mang số hiệu KG 93895 và 90946 ngày 28/11 và 29/11, do hai người này tiếp tục kháng cáo, Toà án Ranai của Indonesia đã dời phiên xét xử sang ngày 5/12, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều nay cho biết.

Theo bà Hằng, đây là hai trong số 5 thuyền trưởng của 5 tàu cá của tỉnh Kiên Giang bị Indonesia bắt giữ và cáo buộc vi phạm vùng biển, khai thác cá trái phép ở khu vực Natuna hôm 21/5. Indonesia đã mở các phiên xét xử khác nhau từ ngày 2/11 đến 29/11.

Trước đó, 58 ngư dân trên 5 tàu trên đã được đưa về nước sau khi Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia trao đổi với các cơ quan chức năng nước sở tại. Đại sứ quán cũng đã cử đại diện tham dự các phiên xét xử trong tháng 11.

Đến nay, Đại sứ quán Việt Nam đã tiếp xúc, trao đổi với các cơ quan chức năng của Indonesia, gửi công hàm lên Toà án tối cao của nước này, đề nghị nếu không có bằng chứng kết tội, Indonesia cần sớm thả người và phương tiện. Toà án Tối cao Indonesia đã ghi nhận, cho biết sẽ xét xử công minh, theo đúng quy định của pháp luật.

"Hiện Đại sứ quán Việt Nam đang tiếp tục theo dõi sát vụ việc, liên hệ thường xuyên với cơ quan chức năng sở tại và các luật sư biện hộ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các ngư dân", bà Hằng nói.

viet nam de nghi indonesia tha ngu dan neu khong co bang chung ket toi Tìm ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu tại khu vực đảo Trần Nhạn

Ngày 14/11, tại khu vực đảo Trần Nhạn, cách đảo Cô Tô khoảng 45 hải lý, tàu đánh lưới biển kiểm soát QN-90546 đã gặp ...

viet nam de nghi indonesia tha ngu dan neu khong co bang chung ket toi Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình người Việt kẹt ở Indonesia trước nguy cơ núi lửa phun

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cập nhật thông tin mới nhất của các công dân Việt Nam trên đảo Bali, ...

/ VnExpress