Vẫn còn 11 người bị mất tích do mưa lũ ở Tây Bắc

Theo báo cáo nhanh ngày 10/8 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, ngày 9/8 tại Yên Bái đã tìm thấy thêm 3 thi thể (cháu Lê Thị Yến Nhi sinh năm 2012; anh Nùng Văn Do sinh năm 1984; bà Hảng Thị Dông).

van con 11 nguoi bi mat tich do mua lu o tay bac
Các lực lượng chức năng xử lý hiện trường, phun thuốc tiêu độc, khử trùng và làm lễ khâm liệm cho các nạn nhân (Nguồn: yenbai.gov.vn).

Hiện, chính quyền địa phương các tỉnh vẫn đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm 11 người mất tích còn lại (Lai Châu: 1 người; Sơn La: 5 người; Yên Bái: 5 người).

Để khắc phục hậu quả của mưa lũ, trong ngày 9/8, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cùng các Bộ, ngành tiếp tục tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả bị thiệt hại do mưa lũ tháng 8 năm 2017.

Ngày 9/8, ông Văn Phú Chính, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và bà Adelina Kamal, quyền Giám đốc Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai (Trung tâm AHA) đã trao hàng hỗ trợ thiên tai cho nhân dân bị thiệt hại do lũ quét tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức đoàn công tác gồm các cán bộ của Văn phòng, chuyên gia của JICA phối hợp với Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La và các cơ quan liên quan đi khảo sát, đánh giá tình hình, thiệt hại do lũ quét tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La để xác định nguyên nhân, rút kinh nghiệm và rà soát, bổ sung phương án chỉ đạo ứng phó.

Các địa phương đang tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, dựng lại nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh, bố trí chỗ ở cho các hộ bị thiệt hại về nhà ở, khắc phục đường giao thông, sửa chữa công trình thủy lợi và cơ sở hạ tầng để ổn định đời sống nhân dân.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nắng nóng, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả; tổng hợp thiệt hại.

Về những công việc tiếp theo, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh cần tiếp tục triển khai các công việc sau:

Tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tập trung tìm kiếm người mất tích; cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi động viên những gia đình có người thiệt mạng; giúp dân sửa chữa lại nhà cửa, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu, phục hồi sản xuất và đời sống.

Tiếp tục huy động lực lượng để khắc phục giao thông, nhất là các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện và các khu vực bị cô lập, chia cắt.

Kiểm tra các hồ chứa nước, nhất là các hồ xung yếu, các hồ đã đầy nước hoặc gần đầy nước, các hồ chứa nước nhỏ do địa phương quản lý, xử lý kịp thời các sự cố, chủ động tiêu nước thoát lũ để đảm bảo an toàn các hồ chứa./.

/ Đặng Hiếu/Báo điện tử Đảng Cộng sản