Thế giới 24h
24/02/2019 04:47Tướng về hưu Nga khoe tên lửa diệt được mọi căn cứ trên đất Mỹ
![]() |
Đồ họa tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zirkon. Ảnh: RBTH.
"Sau khi rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), Washington có thể triển khai các hệ thống tên lửa ở châu Âu và điều khiển chúng từ sở chỉ huy trên lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, tên lửa 3M22 'Zircon' của Nga đủ sức tiêu diệt mọi mục tiêu quan trọng, bao gồm các sở chỉ huy này, chỉ trong vòng 5 phút", TASS dẫn lời chuẩn đô đốc Vsevolov Khmyrov, cựu sĩ quan cấp cao hải quân Nga, phát biểu hôm 21/2.
Chuẩn đô đốc Khmyrov cho rằng tên lửa Zircon là biện pháp đáp trả các hệ thống tên lửa mặt đất được Mỹ đặt tại châu Âu, đồng thời duy trì khả năng tấn công phủ đầu của Nga. "Tên lửa có tầm bắn 1.000 km và tốc độ siêu vượt âm, có thể chọc thủng mọi lá chắn tên lửa và vô hiệu hóa nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ khi phóng từ vùng biển ngoài khơi nước này", chuẩn đô đốc Khmyrov nói.
Cựu chỉ huy Nga tiết lộ Moskva có thể triển khai 6 chiến hạm mang tên lửa Zircon ở tây Đại Tây Dương và đông Thái Bình Dương, mỗi hướng có 40 quả đạn sẵn sàng chiến đấu.
Nga thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm Zircon từ năm 2015. Trong lần thử gần nhất vào ngày 10/12/2018, quả đạn đạt tốc độ tới 9.800 km/h, nhanh gấp 8 lần vận tốc âm thanh. Nga có thể sản xuất hàng loạt tên lửa Zirkon vào năm 2021 và đưa vào biên chế sau đó một năm.
Một số chuyên gia cho biết Zirkon có thể dùng chung bệ phóng với tên lửa hành trình Kalibr và Oniks, cho phép triển khai trên tàu hộ vệ Đề án 20380, tàu hộ tống Đề án 22350, tàu ngầm Đề án 885 "Yasen" và tuần dương hạm hạt nhân lớp Kirov.
Lã Linh
| Hội nghị Trump - Kim ở Hà Nội: Bệ phóng "tên lửa kinh tế" Triều Tiên?
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội sắp tới có thể là bước ngoặt dẫn đến tương lai mở cửa, tăng trưởng ... |
| Marine One - siêu trực thăng chống tên lửa của TT Trump tới VN
Siêu trực thăng Marine One của TT Trump được trang bị hệ thống phòng thủ chống tên lửa và cánh quạt của nó chạy êm ... |
- Giá nhà quá đắt, người phụ nữ Mỹ mua nhà thờ để ở chỉ với hơn 1 tỷ đồng (17:02)
- Bác sĩ tim mạch: Đặt stent tại Mỹ tốn 1,5 tỷ đồng, về Việt Nam chỉ 100 triệu (2 giờ trước)
- Xả mạnh quỹ bình ổn 4.000-5.000 đồng/lít, Bộ Công Thương nói rõ lý do giá xăng dầu vẫn tăng (3 giờ trước)
- Tại sao người Mỹ gọi bóng đá là 'soccer' chứ không phải 'football'? (5 giờ trước)
- Fed sẽ giữ nguyên lãi suất lâu hơn vì chiến sự tại Trung Đông (5 giờ trước)
- USD tăng lên cao nhất 4 tháng khi giá dầu chạm mốc 100 USD (6 giờ trước)
- Iran dọa 'tàn phá, huỷ diệt khủng khiếp' cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực (6 giờ trước)
- Vietjet mở 2 đường bay quốc tế mới (6 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến cải tạo Cột cờ, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn (6 giờ trước)
- Mỹ dỡ bỏ trừng phạt với dầu Nga đã đưa lên tàu chở trước ngày 12-3 (6 giờ trước)
