Tư lệnh Hải quân Ukraine cảnh báo sốc về chiến tranh với Nga 

Người đứng đầu lực lượng Hải quân Ukraine, Phó Đô đốc Ihor Voronchenko cáo buộc, Tổng thống Nga Putin đang tăng nguy cơ chiến tranh giữa 2 nước.

tu lenh hai quan ukraine canh bao soc ve chien tranh voi nga

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine dấy lên quan ngại chiến tranh giữa 2 nước bùng nổ.

Theo US News, các nhà phân tích dự đoán nguy cơ xung đột giữa Nga và Ukraine ở trong và xung quanh Biển Đen ngày càng gia tăng.

tu lenh hai quan ukraine canh bao soc ve chien tranh voi nga

Mỹ giận dữ "dằn mặt" đồng minh ruột chớ tấn công Bắc Syria

Bình luận về vấn đề trên, Phó Đô đốc Ukraine, Ihor Voronchenko cho rằng, Nga dường như đang kích động để tăng sự thù địch với Ukraine dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Putin.

"Quyền lực đặc biệt tập trung ở Nga. Mọi thứ đều nằm trong tay ông Putin", Phó đô đốc Ihor Voronchenko tuyên bố.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang leo thang nghiêm trọng sau vụ Moscow bắt giữ 3 tàu chiến và 24 thủy thủ Ukraine bị tố xâm phạm lãnh hải nước này ở eo biển Kerch, nối liền vùng biển Đen và Azov, dấy lên quan ngại chiến tranh giữa 2 nước bùng nổ.

"Nga có khả năng leo thang quân sự chống lại Ukraine ngay lập tức", Catherine Harris và Mason Clark, thành viên của nhóm nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu chiến tranh bình luận hôm 11.12 trong một bài phân tích.

/ http://danviet.vn