Hồ sơ
22/02/2018 22:09Trung Quốc tăng cường sức mạnh không quân đối phó Ấn Độ
![]() |
Tiêm kích J-10 của Trung Quốc trong một đợt diễn tập. Ảnh: CNN.
Global Times, ấn phẩm phụ của People's Daily - cơ quan ngôn luận đảng Cộng sản Trung Quốc - ngày 20/2 đăng bài phân tích cho rằng nước này đang nâng cấp năng lực không quân tại Chiến khu miền Tây, vốn có nhiệm vụ đảm bảo an ninh dọc biên giới phía bắc để "đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào từ Ấn Độ", theo CNN.
Bài báo cũng đề cập đến việc quân đội Trung Quốc công bố các bức ảnh về máy bay chiến đấu J-10 cùng với J-11 tiến hành tập trận trên không ở miền tây vào ngày 13/2, ngay trước kỳ nghỉ tết âm lịch. Ngoài ra, Trung Quốc mới đây cũng thử nghiệm tiêm kích tàng hình J-20 lần đầu tiên ở khu vực này.
"Ấn Độ đã mua thêm nhiều máy bay chiến đấu mới. Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục bổ sung chiến đấu cơ cho Chiến khu miền Tây", tờ báo dẫn tuyên bố của chuyên gia quân sự Trung Quốc Zhongping Song.
Theo giới phân tích, tuyên bố của Global Times dường như là tín hiệu cho thấy căng thẳng trong quan hệ giữa Bắc Kinh và New Delhi chưa thể giảm nhiệt sau sự kiện Doklam. "Bài báo có thể có mục đích nhắc nhở rằng những xung đột ở Doklam vẫn chưa chấm dứt và Ấn Độ đừng nên tự mãn", chuyên gia Kanti Prasad Bajpai thuộc trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore nhận định.
Chiến khu miền Tây của quân đội Trung Quốc chịu trách nhiệm chủ yếu về tác chiến vùng núi tại khu vực biên giới giáp Ấn Độ, bao gồm cao nguyên Tây Tạng.
Trong năm 2017, Trung Quố và Ấn Độ trải qua hơn hai tháng căng thẳng tại khu vực Doklam, giữa Bhutan và Trung Quốc khi Bắc Kinh điều lực lượng công binh và máy móc cơ giới tiến vào vùng này đề xây dựng công trình giao thông. Phản đối bất thành, Bhutan đề nghị Ấn Độ đưa quân đội tới Doklam để ngăn cản các động thái từ phía Trung Quốc. Binh sĩ hai bên rút quân hôm 28/8 sau hàng loạt cuộc đàm phán bí mật. Tuy nhiên, truyền thông Ấn Độ sau đó liên tục cáo buộc Trung Quốc tái triển khai binh sĩ đến sát Doklam.
| F-16 của Mỹ bốc cháy ở Nhật, phi công trút 2 thùng nhiên liệu xuống hồ
Động cơ bốc cháy trên không buộc phi công tiêm kích F-16 của Mỹ phải thả các thùng nhiên liệu xuống hồ Ogawara, tỉnh Aomori ... |
| Bộ trưởng Israel: Không quân không thể bảo vệ đất nước
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Avigdor Lieberman, không thể dựa vào Không quân trong nhiệm vụ bảo vệ đất nước mà vai trò quyết ... |
- Quân đội Mỹ giành ‘ưu thế kiểm soát trên biển’ tại Trung Đông (29 phút trước)
- Cục Nghệ thuật biểu diễn thông tin vụ xử lý MV gây tranh cãi của Jun Phạm (31 phút trước)
- Món đồ uống từ một thị trấn nhỏ của Mỹ lan khắp thế giới (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp đã sẵn sàng bán xăng E10 sớm (1 giờ trước)
- Ông Vance nói sẽ thúc đẩy 'thỏa thuận lớn' khi tiếp tục đàm phán Mỹ - Iran (1 giờ trước)
- NATO lên kế hoạch “châu Âu hóa” khi rủi ro Mỹ rút lui gia tăng (2 giờ trước)
- Nasdaq ghi nhận chuỗi tăng dài nhất từ 2021 khi thị trường hồi phục (2 giờ trước)
- Italy đình chỉ thỏa thuận quốc phòng với Israel (3 giờ trước)
- Từ ngày 24-4, thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (4 giờ trước)
- Giao tranh phủ bóng đàm phán Israel - Lebanon tại Mỹ (5 giờ trước)
