Trực thăng, pháo binh Đài Loan khai hỏa trong tập trận chống đổ bộ

Cuộc tập trận đầu tiên trong năm nay của Đài Loan được tổ chức nhằm thử nghiệm chiến thuật chống chiếm đảo mới.

Lực lượng phòng vệ Đài Loan sáng nay tổ chức tập trận bắn đạn thật chống đổ bộ chiếm đảo tại khu vực Fanzailiao, gần thành phố Đài Trung với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ thuộc các đơn vị hải, lục, không quân, CNA đưa tin.

Trong cuộc tập trận, binh sĩ Đài Loan sử dụng máy bay không người lái (UAV) Cardinal phối hợp với tàu tuần tra để phát hiện chiến hạm giả định của đối phương đang tiếp cận bờ biển phía tây. Sau đó, pháo phản lực Thunderbolt 2000, pháo tự hành M109A6, tăng chủ lực M60A3 phối hợp cùng trực thăng vũ trang AH-64E đồng loạt khai hỏa vào các mục tiêu đổ bộ trên bờ biển.

Đây là hoạt động đầu tiên trong loạt cuộc tập trận được Đài Loan lên kế hoạch tổ chức trong năm nay nhằm thử nghiệm chiến thuật mới chống lại cuộc tấn công tiềm tàng từ Trung Quốc đại lục. Cuộc tập trận này không liên quan đến tuyên bố yêu cầu Đài Loan nhanh chóng thống nhất với đại lục theo mô hình "một quốc gia, hai chế độ" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 2/1, nguồn tin của SCMP cho biết.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là bộ phận lãnh thổ chờ thống nhất và tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Tuy nhiên lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định không chấp nhận mô hình thống nhất "một quốc gia, hai chế độ" với Trung Quốc.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan xấu đi kể từ khi bà Thái Anh Văn được bầu làm lãnh đạo hòn đảo vào năm 2016. Bắc Kinh gần đây tổ chức nhiều cuộc tập trận xung quanh hòn đảo, trong khi Đài Loan tuyên bố tăng ngân sách quân sự để tự phát triển vũ khí và mua sắm vũ khí nước ngoài, chủ yếu từ Mỹ, nhằm tăng cường khả năng phòng vệ.

Nguyễn Tiến

truc thang phao binh dai loan khai hoa trong tap tran chong do bo Đài Loan tuyên bố không khuất phục trước sức ép từ Trung Quốc

Đài Bắc tỏ thái độ cứng rắn sau khi Bắc Kinh gây sức ép với các công ty quốc tế coi Đài Loan là một ...

truc thang phao binh dai loan khai hoa trong tap tran chong do bo Tiêm kích Đài Loan diễn tập cất cánh khẩn cấp đối phó Trung Quốc

Biên đội tiêm kích Đài Loan thực hành cất cánh trong 6 phút để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc.

/ VnExpress