Triều Tiên yêu cầu Mỹ từ bỏ kho vũ khí hạt nhân

Bình Nhưỡng khẳng định Washington cần chấm dứt sở hữu vũ khí hạt nhân nếu muốn một thế giới không có loại vũ khí hủy diệt này.

trieu tien yeu cau my tu bo kho vu khi hat nhan

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Breaking Defense.

"Washington phải từ bỏ tham vọng hạt nhân trước những nước khác. Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng là nước duy nhất từng sử dụng chúng trong thực tế", tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm qua đăng bài viết.

Báo Triều Tiên gọi Mỹ là "tên tội phạm hạt nhân". "Washington luôn ấp ủ tham vọng thống trị thế giới nhờ ưu thế hạt nhân tuyệt đối. Nếu nước Mỹ tự bỏ sức mạnh hạt nhân của mình, vấn đề phi hạt nhân hóa toàn cầu sẽ được giải quyết một cách dễ dàng", tờ báo này khẳng định.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này cần mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí nguyên tử, nhằm đối phó với động thái tương tự của các quốc gia khác. Tuy nhiên, trong cuộc gặp với các thống đốc và thị trưởng tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định Washington có thể từ bỏ kho hạt nhân "chỉ trong hai phút", nếu mọi quốc gia ngừng phát triển và sở hữu loại vũ khí hủy diệt này.

Triều Tiên từ lâu đã bày tỏ mong muốn đối thoại với Mỹ mà không cần điều kiện tiên quyết, nhưng tuyên bố chương trình hạt nhân là không thể thương lượng.

Mỹ đã đưa ra nhiều lệnh trừng phạt kinh tế và ngoại giao cứng rắn với Triều Tiên, lần gần nhất là ngày 23/2, đưa hơn 50 tàu và công ty vận tải biển, thương mại có liên quan đến Bình Nhưỡng, vào danh sách trừng phạt. Bình Nhưỡng ngày 25/2 lên án đây là "hành động chiến tranh".

trieu tien yeu cau my tu bo kho vu khi hat nhan Mỹ - Triều Tiên sắp đối mặt \'lửa chiến\'

Dù truyền thông vẫn chưa hết tung hô sự "mở lòng" của Triều Tiên tại Thế vận hội Mùa đông 2018 thế nhưng mồi lửa ...

trieu tien yeu cau my tu bo kho vu khi hat nhan Hé lộ vụ xô xát vì va li hạt nhân của Trump giữa an ninh Mỹ - Trung

Sự cố xảy ra trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump, khi trợ lý quân sự Mỹ mang chiếc vali với mã kích ...

trieu tien yeu cau my tu bo kho vu khi hat nhan Mỹ dùng giải pháp \'cây gậy\' buộc Triều Tiên quay lại đàm phán

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết đang "lắng nghe và chờ đợi" Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán về vấn đề hạt ...

trieu tien yeu cau my tu bo kho vu khi hat nhan Nữ cựu điệp viên nghi ngờ động cơ tham dự Olympic của Triều Tiên

Cựu điệp viên Triều Tiên Kim Huyn-hui cho rằng lãnh đạo Kim Jong-un đang tận dụng kỳ Olympic để có thêm thời gian phát triển ...

/ https://vnexpress.net