Triều Tiên tung hình ảnh giả lập bắn phá Mỹ

Hãng thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên hôm qua đăng hàng loạt hình ảnh với nội dung giả lập phóng tên lửa vào các mục tiêu chiến lược ở Mỹ.

Hình ảnh tên lửa chĩa về tòa nhà quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters/KCNA

Một trong những bức ảnh miêu tả cảnh đầu đạn tên lửa được đặt dưới quốc kỳ Triều Tiên đang chĩa về phía tòa nhà quốc hội Mỹ.

Tuy nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã hoãn kế hoạch phóng tên lửa về phía đảo Guam nhưng giới quan sát cảnh báo căng thẳng có thể lại leo thang khi Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi”, sự kiện thường bị miền Bắc chỉ trích là “hành động chuẩn bị xâm lược”.

Yonhap dẫn lời giới chức Hàn Quốc khẳng định tập trận năm nay vẫn diễn ra theo kế hoạch từ 21 - 31/8, quy tụ khoảng 17.500 binh sĩ Mỹ và 50.000 lính Hàn Quốc.

Cũng trong ngày 18/8, ít nhất một binh sĩ Hàn Quốc thiệt mạng và 6 người bị thương, khi một khẩu pháo tự hành K-9 Thunder bất ngờ phát nổ trong cuộc diễn tập pháo binh ở tỉnh Gangwon gần giới tuyến liên Triều, theo Yonhap.

/ Huỳnh Thiềm/Thanh Niên