Hồ sơ
22/10/2017 15:00Tổng thống Trump sẽ vén màn bí mật về vụ ám sát TT John F. Kennedy
![]() |
Tổng thống Kennedy bị ám sát lúc 12h30 ngày 22.11.1963, khi đang trên đường đến Trung tâm thương mại Dallas.
Động thái bất ngờ này có nghĩa là các tài liệu chưa từng thấy trước đây sẽ được Cục Hồ sơ Lưu trữ Quốc gia công bố muộn nhật là vào ngày 26.10.
Theo luật thông qua năm 1992, chính phủ Mỹ phải giải mật tất cả hồ sơ trước khi kết thúc tháng 10.2017, trừ khi tổng thống khẳng định rằng làm như vậy sẽ gây tổn hại cho công tác tình báo, thực thi luật pháp, các hoạt động quân sự hoặc quan hệ ngoại giao.
Tổng thống Kennedy bị ám sát lúc 12h30 ngày 22.11.1963, khi đang trên đường đến Trung tâm thương mại Dallas, bang Texas. Ông bị bắn hai phát, một ở lưng và vết thương thứ hai ở phía bên phải sau đầu, được cho là chí mạng. Kennedy qua đời sau đó một tiếng tại bệnh viện Parkland.
Lee Harvey Oswald, nghi phạm duy nhất của vụ án, bị bắt 45 phút sau khi vụ ám sát xảy ra, nhưng không phải vì lý do ám sát tổng thống, mà bởi hành vi bắn chết Tippit, một cảnh sát giao thông địa phương.
![]() |
Oswald phủ nhận cáo buộc giết tổng thống và khăng khăng tuyên bố mình bị hãm hại. Hai ngày sau vụ ám sát, nghi phạm này bị Jack Ruby, một chủ hộp đêm ở Dallas, bắn chết trên đường di chuyển từ sở cảnh sát đến nhà tù địa phương.
Sau đó, một ủy ban điều tra đặc biệt do Tổng thống kế nhiệm Lyndon Johnson thành lập, kết luận Oswald là thủ phạm ám sát Tổng thống Kennedy. Tuy nhiên, những điểm mập mờ trong lời khai và cái chết của Oswald khiến dư luận Mỹ lúc đó có nhiều lời đồn đại về sát thủ thực sự và một âm mưu đen tối đằng sau.
Tính đến nay, có trên 4 triệu trang tài liệu được công bố, nhưng không nêu động cơ của kẻ ám sát Lee Harvey Oswald. Các tài liệu vẫn còn trong vòng bí mật bao gồm hơn 3.000 văn bản chưa bao giờ được đưa ra công chúng và hơn 30.000 đã được công bố trước đó, nhưng có một số cắt xén.
Các nhà nghiên cứu về ông John F. Kennedy tin rằng các tập tài liệu có thể cung cấp thông tin sâu về việc sát thủ Lee Harvey Oswald đi tới Mexico City vài tuần trước khi xảy ra vụ ám sát, trong thời gian đó hắn ta đã đến các đại sứ quán của Liên Xô và Cuba.
Theo Ủy ban Warren, cơ quan điều tra được Tổng thống Lyndon B. Johnson thành lập, Oswald khai rằng lý do hắn đã đi là để xin visa cho phép hắn nhập cảnh vào Cuba và Liên bang Xô viết, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa biết về chuyến đi đó.
| Hé lộ nơi các tướng Triều Tiên hóng tin tức về Trump và Mỹ
Các tướng quân đội Triều Tiên được cho là rất thích chương trình tin tức Morning Joe của kênh truyền hình MSNBC nổi tiếng của ... |
| Ông Trump tiết lộ lý do thích dùng Twitter
Tổng thống Mỹ ưa thích dùng Twitter để đối phó với nạn "tin tức giả" và đáp trả khi bị công kích, đồng thời cho ... |
| Bất ngờ lý do Tổng thống Trump đưa cả đồng minh vào danh sách hạn chế nhập cảnh
Quốc gia châu Phi Chad mới đây đã bị Tổng thống Trump liệt vào danh sách cấm nhập cảnh với một nguyên nhân không thể ... |
http://danviet.vn/the-gioi/tong-thong-trump-se-ven-man-bi-mat-ve-vu-am-sat-tt-john-f-kennedy-815351.html
- Cựu điều dưỡng Viện Pháp y tâm thần khai nhận tiền giúp 'bà trùm' trốn viện (13:37)
- Vietjet được vinh danh 'Thương hiệu hàng không dẫn đầu châu Á' (39 phút trước)
- Thi lớp 10 chỉ Toán, Văn: Hai môn có đủ để phân loại học sinh? (54 phút trước)
- Uống An Cung khi nghi đột quỵ: Sai lầm đánh mất 'giờ vàng' cấp cứu (56 phút trước)
- Vì sao giá vàng thế giới giảm mạnh? (58 phút trước)
- Khu rừng ngập mặn duy nhất trên phá Tam Giang 'thay áo', đẹp tựa tranh thuỷ mặc (1 giờ trước)
- ASIAD 2026 liên tiếp trục trặc vì thiếu vắng 'ông trùm' truyền thông Nhật Bản? (3 giờ trước)
- Nâng hạng chứng khoán: Phân khúc bất động sản nào hưởng lợi nhất? (4 giờ trước)
- Lý giải hiện tượng hiếm gặp thời siêu El Nino khiến Thái Lan ngập lụt kéo dài (4 giờ trước)
- Đánh giá tính xác thực 50 chi tiết để phục dựng Điện Kính Thiên (4 giờ trước)

