Thế giới 24h
26/07/2018 03:30Tiết lộ việc liên quân Mỹ đào tạo SDF giữ đất tại Syria
Thông tin trên được một quan chức người Pháp tiết lộ hôm qua 24/7. Chuẩn tướng Pháp Frederic Parisot, người phụ trách các hoạt động quân-dân sự nằm trong khuôn khổ chiến dịch quân sự Nhổ cỏ tận gốc do Mỹ dẫn đầu, nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc rằng mục tiêu của hoạt động đào tạo SDF là ngăn chặn các phần tử khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) quay trở lại chiến trường với tư cách là một lực lượng chiến đấu.
![]() |
“Để làm được điều đó, một mặt chúng tôi huấn luyện lực lượng an ninh Iraq, những người đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, mặt khác chúng tôi đào tạo Lực lượng Phòng vệ Bắc Syria, cũng đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình”, ông Parisot nói.
Khi được hỏi rằng việc huấn luyện Lực lượng Phòng vệ Bắc Syria có bao gồm nội dung bảo vệ biên giới hay không, ông Parisot cho rằng không có hoạt động này trong chương trình đào tạo.
“Họ sẽ có trong tay thứ mà chúng tôi gọi là “lực lượng an ninh”. Rõ ràng cũng giống như bên phía Iraq, họ cần củng cố an ninh cho các vùng đất đã giành được sau khi hoàn thành các chiến dịch quân sự”, ông Parisot nói.
Từ trước tới nay, một số thành viên của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã hỗ trợ nhóm PYD/YPG dưới cái tên tại Syria là SDF – một nhóm phiến quân mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là một nhánh của tổ chức khủng bố PKK.
PKK đã chiến đấu chống lại chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ trong 33 năm qua, khiến hàng chục ngàn người chết.
Trả lời cho câu hỏi về diện tích mà nhóm khủng bố IS còn chiếm giữ tại Syria, ông Parisot cho hay con số đó dao động trong khoảng gần 500km vuông, gồm một số thành phố, nơi còn hàng trăm tay súng khủng bố đang ẩn náu.
“Đó là một vùng đất khá nhỏ. Có một vài thành phố trong đó nhưng phần lớn các vùng này đều dễ tiếp cận. Chúng tôi hy vọng rằng trận chiến cuối cùng chống IS sẽ qua nhanh”, quan chức Pháp nói.
Khi được hỏi rằng liệu Chính phủ Pháp có cho phép những công dân gia nhập IS trở về nước hay không, ông Parisot khẳng định là không.
| Phía sau quyết định “rắn” của người Kurd Syria với Thổ Nhĩ Kỳ ở Afrin
Các chiến binh người Kurd đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các phiến quân ... |
| Bắn hạ Sukhoi của Syria: Israel 'dằn mặt' thẳng tay hay chỉ là vô tình?
Dù chiến đấu cơ Sukhoi của Syria chỉ "vô tình" lạc sang không phận, nhưng đòn tiêu diệt của Israel là hoàn toàn có "chủ ... |
| Israel bắn rơi tiêm kích Syria xâm phạm không phận
Quân đội Israel đã bắn 2 tên lửa vào tiêm kích Sukhoi của Syria sau khi phi cơ được sản xuất tại Nga này tiến ... |
- Condotel: Đã đến lúc quản lý theo công năng? (11:04)
- Đồng yên Nhật bật tăng mạnh đẩy USD lao dốc: Động lực nào? (44 phút trước)
- V.League 2026-2027: Cuộc đua nóng ngay từ vòng khai màn (1 giờ trước)
- Bức tranh nhiều điểm sáng của xuất khẩu nông sản (1 giờ trước)
- Đợt nắng nóng tại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ bao giờ chấm dứt? (1 giờ trước)
- PVFCCo - Phú Mỹ xếp hạng nhì toàn cầu, giành 2 giải bạch kim tại LACP 2025 Vision Awards (Hoa Kỳ) (2 giờ trước)
- Mỹ tranh cãi quy định siết phiếu bầu qua thư (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 4/9: Bật tăng mạnh khi USD suy yếu (2 giờ trước)
- Hà Nội: Nút Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành tắc từ sáng, sau 5/9 còn đến mức nào? (2 giờ trước)
- Thua 2 trận liên tiếp, U20 Việt Nam phải làm gì để qua vòng loại U20 châu Á? (3 giờ trước)
