Thế giới 24h
18/06/2018 22:37Thủ tướng Australia tức giận vì binh sĩ treo cờ phát xít khi diễn tập
![]() |
Cờ phát xít Đức được treo trên xe quân sự của Australia tại Afghanistan năm 2007. Ảnh: ABC News.
Hãng tin quốc gia Australia ABC News hôm 14/6 đăng một bức ảnh cho thấy các binh sĩ nước này ngồi trên một xe quân sự có treo cờ "chữ thập ngoặc", biểu tượng khét tiếng của phát xít Đức, trong khi diễn tập ở Afghanistan. Đài này dẫn nguồn tin quân sự cho biết đây chỉ là một trò đùa chứ không phải là động thái ủng hộ chủ nghĩa phát xít.
Tuy nhiên, hành động trên của các binh sĩ Australia đã hứng chịu phản ứng mạnh mẽ của Thủ tướng Malcolm Turnbull. "Việc này là hoàn toàn sai và tuyệt đối không thể chấp nhận được. Sự cố diễn ra vào năm 2007. Lá cờ đã được gỡ bỏ và các binh sĩ liên quan đã bị xử lý kỷ luật", Fox News ngày 17/6 dẫn tuyên bố của Turnbull.
Phó giáo sư Ben Wadham thuộc Đại học Flinders ở Adelaide , đồng thời là một điều tra viên quân sự, cho rằng hành động này có thể là dấu hiệu của "tư tưởng cực đoan".
"Bức ảnh được chụp vào năm 2007. Tôi nghĩ đây là thời điểm xảy ra vụ bê bối liên quan đến việc các binh sĩ Australia ở Afghanistan có những phát ngôn phân biệt chủng tộc với người dân địa phương", ông Wadham nhấn mạnh.
Thượng nghị sĩ James Brown của bang New South Wales chỉ trích rằng việc treo cờ Đức Quốc xã là "sai trái và ngu ngốc", đã xúc phạm đến tất cả binh sĩ Australia, những người từng chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít.
Bức ảnh gây tranh cãi xuất hiện trong bối cảnh hoạt động của lực lượng đặc nhiệm Australia tại Afghanistan đang bị giám sát chặt chẽ. ABC News gần đây cũng công bố báo cáo liên quan đến việc các binh sĩ nước này giết hại một người đàn ông không mang vũ khí trong chiến dịch tại khu làng Darwan vào tháng 9/2012.
| Phát hoảng 10 vũ khí Phát-xít Đức muốn dùng để thống trị thế giới
Cùng Wonders List khám phá top 10 vũ khí phát xít Đức muốn sử dụng để thống trị thế giới và vài ý tưởng trong ... |
| Mỹ thăng hoa nhờ chất xám phát xít Đức như thế nào?
Sau chiến tranh, đã có hơn 1.600 nhà khoa học và các kỹ sư của phát xít Đức được di chuyển đến Hoa Kỳ |
| Quân phát xít Đức đã xâm lược Liên Xô thế nào?
Ngày 22.6.1941 phát xít Đức bất ngờ mở chiến dịch Barbarossa, huy động khoảng 4,5 triệu quân tấn công Liên Xô dọc theo gần 2.900km ... |
- Gần 900 năm trước đã có đề xuất cấm sản xuất, buôn bán vàng mã (26 phút trước)
- Madam Pang đến Hà Nội, ra sân cổ vũ Thái Lan ngược dòng trước tuyển Việt Nam (52 phút trước)
- CSGT bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn từ 27/8/2026 (1 giờ trước)
- Hà Nội miễn phí tham quan di tích, công trình văn hóa dịp Quốc khánh 2-9 (1 giờ trước)
- Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ tháng 10, TP.HCM 'chạy nước rút' thực hiện (1 giờ trước)
- Số người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai tăng lên 150 người (1 giờ trước)
- Chờ tuyển Việt Nam hóa giải 'lời nguyền' sân Mỹ Đình trước Thái Lan (2 giờ trước)
- Tàu ngầm Nga, Mỹ va nhau chỉ 47 ngày sau khi Liên Xô tan rã (4 giờ trước)
- Vietjet mở bán sớm 3,1 triệu vé Tết Nguyên đán 2027 (4 giờ trước)
- Cận cảnh hướng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (4 giờ trước)
