Thủ tướng Australia sẽ rời chính trường nếu thua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Thủ tướng Australia tuyên bố sẽ rút khỏi chính trường nếu thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm bầu lãnh đạo đảng lần hai.

thu tuong australia se roi chinh truong neu thua cuoc bo phieu tin nhiem

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ảnh: Reuters.

Vị trí thủ tướng Australia của lãnh đạo đảng Tự do Malcolm Turnbull bị thách thức vào ngày 21/8, khi đảng này bỏ phiếu tín nhiệm để bầu lại lãnh đạo, vào thời điểm phe bảo thủ muốn thay thế ông. Turnbull sau đó chiến thắng cựu bộ trưởng nội vụ Peter Dutton với số phiếu là 48 so với 35.

Dutton hôm nay kêu gọi tổ chức cuộc bỏ phiếu lần thứ hai. Thủ tướng Turnbull cho biết sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu này vào ngày 24/8 nếu ông nhận được lá đơn yêu cầu do đa số thành viên đảng Tự do cầm quyền ký, theo Reuters.

Turnbull cáo buộc Dutton và các bộ trưởng gây xáo trộn cho chính quyền khi liên tiếp nộp đơn xin từ chức. Thủ tướng Australia tuyên bố sẽ không để thua "những kẻ bắt nạt" song nhấn mạnh sẽ rời chính trường nếu thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần hai.

Cựu bộ trưởng nội vụ Dutton trước đó cho biết đã gọi điện nói với Thủ tướng Turnbull rằng "đa số thành viên trong đảng đã không còn ủng hộ ông".

Bộ trưởng Tài chính Mathias Cormann, người từng đứng về phía Turnbull, cũng tuyên bố ông giờ đây không còn dành sự ủng hộ cho Thủ tướng nữa. Ít nhất 10 bộ trưởng Australia đã nộp đơn xin từ chức nhằm phản đối kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên. Bộ trưởng Cormann nhấn mạnh chuyển giao quyền lực cho một gương mặt mới là việc làm tốt nhất đối với lợi ích của đảng Tự do vào lúc này.

Truyền thông Australia đưa tin bên cạnh cựu bộ trưởng nội vụ Dutton, Ngoại trưởng Julie Bishop cũng sẽ tham gia chạy đua cho vị trí lãnh đạo đảng Tự do trong trường hợp Thủ tướng Turnbull thua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần hai.

thu tuong australia se roi chinh truong neu thua cuoc bo phieu tin nhiem Australia báo động tình trạng điểm chuẩn sư phạm quá thấp

Ngành sư phạm ở một trường đại học Australia tuyển sinh với mức điểm chỉ 17,9 trên tổng điểm 99,95.

thu tuong australia se roi chinh truong neu thua cuoc bo phieu tin nhiem Thủ tướng Australia phàn nàn vì đường truyền World Cup gián đoạn

Thủ tướng Turnbull lên tiếng thay cho những cổ động viên giận dữ sau một loạt trục trặc kỹ thuật tại Australia ảnh hưởng tới ...

thu tuong australia se roi chinh truong neu thua cuoc bo phieu tin nhiem Thủ tướng Australia tức giận vì binh sĩ treo cờ phát xít khi diễn tập

Turnbull cho rằng hành động treo cờ "chữ thập ngoặc" của Đức Quốc xã lên xe quân sự của các binh sĩ Australia là không ...

/ https://vnexpress.net