Thu giữ nhiều thuốc lắc giấu trong bao bì cà phê

Sau khi nhận ma tuý từ “đầu nậu”, Toàn chuẩn bị mang về nhà để phân phối hàng thì bị các trinh sát bắt giữ.

Ngày 5/1, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 - Công an TP.HCM) cho biết, đã bắt Nguyễn Văn Toàn (thường gọi Tùng, SN 1977, ngụ quận 4, TP.HCM) để điều tra xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo thông tin, sau một thời gian dài điều tra theo dõi, lực lượng chức năng đã phát hiện ra một đường dây chuyên buôn bán ma túy cho nhiều tụ điểm nên PC47 – Công an TP.HCM đã lập chuyên án HN 317B phối hợp cùng phòng 4, cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, bộ Công an).

Công an đã lần tìm ra được Nguyễn Văn Toàn là một trong những “đầu nậu” lớn chuyên bỏ mối ma túy lại cho các “đại lý nhỏ” nên tập trung khai thác, theo dõi đối tượng.

thu giu nhieu thuoc lac giau trong bao bi ca phe

Đối tượng Toàn cùng nhiều tang vật bị thu giữ.

Vào chiều 16/12/2017, Toàn gặp người tên V. nhận ma túy ở quận Bình Tân, TP.HCM. Sau đó, đối tượng mang ma túy về đường số 38, quận 4 thì các trinh sát ập vào bắt giữ.

Qua khám xét nhanh, công an thu giữ khoảng 13.000 viên thuốc lắc và 0,5kg Ketamin được giấu bên trong các bao bì cà phê.

Bước đầu Toàn khai nhận, y thường mua ma túy với giá 9.800 USD/thùng (1.000 viên thuốc lắc). Hiện, vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

thu giu nhieu thuoc lac giau trong bao bi ca phe Vừa mãn hạn tù giết người, đi buôn 200 viên thuốc lắc

Nguyễn Ngọc Minh Trí bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC47) Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang khi đang mang ...

/ http://www.nguoiduatin.vn