Thụ án 13 năm tù tội giết người, phạm nhân được ở nhà làm thợ xây?

Bị tòa án 2 cấp (sơ thẩm và phúc thẩm) tuyên phạt 13 năm tù về tội Giết người và đang trong thời gian thụ án, nhưng Lê Văn Hồng, trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An lại được ở nhà để đi làm thợ xây. Việc này, khiến gia đình nạn nhân bức xúc, người dân địa phương xôn xao bàn tán, hoài nghi.

Công an viên giết hàng xóm vì phút nóng giận

Ngày 17/10/2016, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hồng (SN 1965), trú tại xóm 7, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc 13 năm tù về tội Giết người.

Theo bản án, khoảng 7h ngày 9/7/2016, Lê Văn Hồng (SN 1965), trú tại xóm 7, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đến nhà của anh Mạnh Xuân Hoàng, ở xã Nghi Phú, TP.Vinh để làm thợ hồ. Khi Hồng đến thì có anh Nguyễn Ngọc H., là hàng xóm của Hồng cùng một số người khác đang làm việc.

Thấy Hồng đến muộn nên ông H. nói: “Đi làm gì mà giờ này mới đi, làm từ khi 6h rồi mà giờ này mới đến thì cút về đi”. Bị ông H. trách mắng, do bức xúc nên Hồng đã nói lại nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Phát hiện sự việc, một số người thợ làm cùng đã có lời can ngăn hai bên không nên tranh cãi mà phải tập trung làm việc. Sau đó, Hồng, ông H. và nhóm thợ xây leo giàn giáo, buộc thép để đổ mái cho nhà ông Hoàng.

Trong quá trình làm việc, do ngồi cạnh nhau (cách nhau khoảng 2,5m) nên giữa Hồng và ông H. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Lúc này, Hồng đang cầm thanh xà beng bằng sắt dài 0,8m, một đầu đập bẹp trên tay.

thu an 13 nam tu toi giet nguoi pham nhan duoc o nha lam tho xay

Bà Huyền bức xúc trao đổi với PV.

Do bức xúc trong người, Hồng đã ném thanh xà beng trúng vào người ông H. rồi bỏ ra về. Do bị ném trúng người, ông H. ngục xuống đất nên được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó tại bệnh viện. Sau khi sự việc xảy ra, Lê Văn Hồng đến Công an TP.Vinh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Không đồng tình với bản án sơ thẩm, cả bị cáo và bà Đặng Thị Huyền (vợ ông H.) đều làm đơn kháng cáo gửi TAND cấp cao tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau đó TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên “Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và không chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp của bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo Lê Văn Hồng phạm tội Giết người, xử phạt bị cáo Lê Văn Hồng 13 năm tù, thời hạn tính từ ngày 9/7/2016”.

Chữa bệnh nhưng vẫn làm thợ xây?

Bà Đặng Thị Huyền, trú tại xóm 7, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc phản ánh, đang trong quá trình thụ án thì ngày 5/7/2017, Lê Văn Hồng được TAND tỉnh Nghệ An cho “tha tù” trở về địa phương. Sau khi về, Hồng vẫn bình thường, thậm chí còn đi làm thợ xây, bảo vệ tại các địa phương khác. Ngoài ra, nhiều lần bà nhìn thấy Hồng còn uống rượu bia với những người khác. Bức xúc, bà Huyền đã làm đơn gửi TAND tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng.

Cũng theo bà Huyền, ở địa phương gia đình ông Hồng được đánh giá là khá giả khi có 2 con trai có công ăn việc làm ổn định, nhưng từ khi gây án đến nay, gia đình ông Hồng mới chỉ đền bù, khắc phục hậu quả cho gia đình bà 30 triệu đồng.

Tại cuộc làm việc, bà Huyền đã cung cấp cho PV hình ảnh và clip ghi lại cảnh Lê Văn Hồng đang tiến hành xây bờ rào cho một người dân tại xóm 7, xã Nghi Vạn. Nhìn những hình ảnh này, bằng mắt thường rất khó tin là phạm nhân Hồng là người đang phải chạy thận nhân tạo do căn bệnh “suy thận mạn giai đoạn cuối”.

thu an 13 nam tu toi giet nguoi pham nhan duoc o nha lam tho xay

Lê Văn Hồng (ngoài cùng bên phải) đang làm thợ hồ trong thời gian được tạm đình chỉ chấp hành án.

Lê Văn Hồng cho biết, trong quá trình chấp hành án về tội Giết người, do bị bệnh “suy thận mạn giai đoạn cuối” nên mình được TAND tỉnh Nghệ An ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù trong vòng 6 tháng, kể từ ngày 5/7/2017. Sau khi hết thời hạn trên, Hồng lại tiếp tục được TAND tỉnh Nghệ An cho tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù trong vòng 3 tháng (từ ngày 4/1 – 4/4/2018) cùng với lý do nêu trên.

“Đúng là hôm trước tôi có qua nhà bà chị gái chơi, khi thấy thợ đang xây tường rào cho chị nên tôi ra trát hộ chứ không phải đi làm lấy tiền công. Hiện tại, tuần 2 lần tôi phải xuống bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để chạy thận nhân tạo. Sau khi gây ra sự việc, gia đình chúng tôi đã khắc phục cho vợ anh H. 30 triệu đồng, số tiền còn lại do quá khó khăn nên tôi sẽ khắc phục dần. Bệnh này không biết sống chết lúc nào, nếu hết thời hạn mà tòa bắt vào trại chấp hành án thì tôi xin chấp nhận”, Lê Văn Hồng phân trần.

Ông Thái Doãn Sỹ, Chủ tịch UBND xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc xác nhận, sau khi bị tòa án tuyên phạt 13 năm tù về tội Giết người, Lê Văn Hồng được TAND tỉnh Nghệ An cho tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù để về nhà chữa bệnh trong thời gian gần đây. Trong các cuộc họp hay tiếp xúc cử tri, chính quyền địa phương cũng nhận được nhiều phản ánh của nhân dân về việc dù ông Hồng mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn đi làm thợ xây. Trước khi gây án, Lê Văn Hồng có thời gian dài làm công an viên, kiêm xóm phó xóm 7, xã Nghi Vạn.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Linh, khoa thận bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xác nhận, bệnh nhân Lê Văn Hồng hiện đang chạy thận nhân tạo tại bệnh viện. Theo bác sĩ Linh, thông thường các bệnh nhân bị suy thận mạn giai đoạn cuối thường gần như mất khả năng lao động, còn ông Hồng thì thận bảo tồn vẫn đang trong thể trạng tốt (còn khoảng 40% so với người bình thường), không mất máu, huyết áp tốt, vẫn tiểu tiện bình thường nên vẫn còn khả năng lao động.

Trước đó, trả lời báo chí ông Trần Ngọc Sơn, Phó Chánh án TAND tỉnh Nghệ An cho biết, sẽ kiểm tra lại sự việc và thời hạn tạm đình chỉ hình phạt tù cho Lê Văn Hồng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật sự việc.

thu an 13 nam tu toi giet nguoi pham nhan duoc o nha lam tho xay Nghi phạm bắn chết cô gái tuổi 18 ra đầu thú

Liên quan vụ cô gái tử vong sau tiếng nổ, Nguyễn Văn Lai (20 tuổi, bạn trai nạn nhân) đã đến công an đầu thú.

thu an 13 nam tu toi giet nguoi pham nhan duoc o nha lam tho xay Hận người yêu cũ có tình mới, gã cuồng ghen tổ chức "cuộc hẹn thảm sát"

Dòng tâm sự nửa đùa nửa thật của Chelsie nhanh chóng nhận được phản hồi. Đó là lời bình luận đầu tiên và duy nhất ...

/ http://www.nguoiduatin.vn