Thế giới 24h
03/10/2017 03:17Thông báo sốc về thiệt hại của quân đội Ukraine
![]() |
| Quân đội Ukraine liên tục gặp sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần chiến đấu và sức mạnh của binh sĩ. |
Thực trạng đáng báo động trong quân đội Ukraine đang lên tới đỉnh. Thông tin về vụ hỏa hoạn xảy ra tuần trước đã khiến kho đạn nổ tung ở làng Kalinovka gần Vinnitsa đã được tiết lộ. Thiệt hại ít nhất có thể ước tính khoảng 600 triệu USD.
Thông tin này được tờ báo uy tín ở Ukraine “Zerkalo nedeli” thông báo.
Nguồn tin này cho biết rằng, đây là vụ hỏa hoạn thứ 4 gây hậu quả nghiêm trọng trong vòng 2 năm qua. Tuy nhiên vụ cháy và gây nổ lần này xảy ra tại một trong những kho vũ khí lớn nhất của quân đội Ukraine.
“Thiệt hại tối thiểu do vụ nổ gây ra đã vượt quá lượng đạn dược và mìn mà kho này cung cấp cho các lực lượng vũ trang trong vòng 4 năm qua. Khối lượng đạn dược, vũ khí khổng lồ này được bảo quản ở kho số 48 thuộc đơn vị A1119 ở Kalinovka gần thành phố Vinitsa.
Nguyên nhân dẫn tới sự việc này đang được làm rõ. Việc kho vũ khí này bị thiêu trụi có thể khiến các hoạt động ở chiến trường bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí tạm ngừng (hoạt động vũ trang chống lại lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine) cũng như dừng tất cả các yêu cầu về đạn dược sử dụng trong việc huấn luyện chiến đấu của quân đội”, tờ báo cho biết.
Tờ báo này nhấn mạnh rằng, hiện nay tình hình kinh tế khó khăn nên gần như Ukraine không thể sản xuất các đầu đạn mới, trong khi đó mua sắm từ nước ngoài cần rất nhiều tiền gần như không thể thực hiện được, vì vậy thiệt hại trong vụ nổ này là rất lớn.
Theo ước tính, trong kho Kalinovka bao hồm có đạn của xe tăng 125 mm, đạn tên lửa 122 mm của hệ thống pháo phản lực bắn loạt BM-21 “Grad”, đạn của pháo nòng ngắn 122 mm, các loại mìn dành cho súng cối 82 mm và 120 mm.
Tất cả chúng đều là những loại đầu đạn thông dụng và cần sử dụng thường xuyên. Tổn thất to lớn này chắc chắn sẽ khiến quân đội Ukraine vốn đang kiệt quệ càng kiệt quệ hơn nữa.
Điều may mắn là vụ nổ không làm phát nổ thêm kho đạn pháo nòng ngắn 152 mm và kho đạn tên lửa 220 mm dành cho hệ thống pháo phản lực bắn loạt BM-27 “Uragan””, tác giả của bài báo dẫn nguồn tin trong quân đội.
Theo các chuyên gia quân sự, số lượng đạn dược bị phá hủy trong vụ nổ có thể dùng để cung cấp cho quân đội trong vài năm tới. Tuy nhiên sau sự cố này, ngoài việc thiếu vũ khí cung cấp cho quân đội Ukraine, thậm chí các lực lượng sẽ không được tiến hành các cuộc tập trận hay các bài tập bắn đạn thật nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của các lực lượng.
Trong tương lai gần các lực lượng pháo binh, lính xe tăng và các học viên của các trường quân sự sẽ không thường xuyên được thực hành chiến đấu thực tế.
http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/thong-bao-soc-ve-thiet-hai-cua-quan-doi-ukraine-3344245/
- Jaecoo J5 mở đặt cọc, lần đầu có đủ ba tùy chọn động cơ tại Việt Nam (31 phút trước)
- Vietjet ghi dấu ấn với lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” (38 phút trước)
- Vì sao Messi hay đá hỏng phạt đền? (41 phút trước)
- Thủ môn Thụy Sỹ tiết lộ bí kíp, báo Argentina lo cho Messi (46 phút trước)
- Tin tặc giả mạo LĐBĐ Argentina, bịa thuyết âm mưu bôi nhọ FIFA (1 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu tinh gọn 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập (1 giờ trước)
- Vừa lên máy bay về nước, Ronaldo nhớ chức vô địch EURO 'tầm vóc ngang World Cup' (1 giờ trước)
- Vì sao bóng chạm tay Rodri, trọng tài không thổi phạt đền là đúng? (2 giờ trước)
- Ukraine thành lập Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa, tăng cường tấn công Nga (2 giờ trước)
- Sau nửa năm, người mua vàng từ đỉnh lỗ hơn 45 triệu đồng/lượng (3 giờ trước)
