Thiếu nữ đi tắm biển, bị cắn một nhát đến hôn mê

Một thiếu nữ 14 tuổi rơi vào tình trạng hôn mê sau khi bị cắn bởi một trong những loài có độc hàng đầu của sinh vật biển.

thieu nu di tam bien bi can mot nhat den hon me

Loài sứa Irukandji chỉ dài khoảng 2,5cm.

Theo Daily Mail, thiếu nữ 14 tuổi này hiện vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê, sau khi bị loài sứa kịch độc tên Irukandji cắn phải.

Thiếu nữ này bị cắn vào cánh tay khi đang bơi ngoài vịnh Nickol ở Dampier, miền tây Úc hồi đầu tuần.

Cô gái được đưa đến bệnh viện địa phương rồi chuyển đến bệnh viện Margaret bằng trực thăng.

Loài sứa Irukandji chỉ dài tới 2,5cm, có hình dạng giống như chiếc chuông và có xúc tu. Chúng gần như trong suốt nên rất khó để phân biệt trong môi trường tự nhiên.

thieu nu di tam bien bi can mot nhat den hon me

Rất khó để phân biệt sứa Irukandji trong môi trường tự nhiên vì chúng gần như trong suốt.

Loài sứa này có độc trên cả xúc tu và toàn thân, nên hầu như không có cách nào chạm được vào chúng mà không nhiễm độc.

Khi bị nhiễm độc, các triệu chứng bao gồm buồn nôn, đau cơ bắp và tràn dịch phổi.

Cơ quan y tế miền tây Úc nói đây là trường hợp đầu tiên hôn mê vì sứa Irukandji trong năm 2018 và chỉ có 3 trường hợp tử vong trong suốt 100 năm qua.

Irukandji được coi là một trong 5 loài sứa kịch độc

thieu nu di tam bien bi can mot nhat den hon me Bé gái 7 tuổi tìm thấy hóa thạch 65 triệu năm ở Mỹ

Một bé gái 7 tuổi ở Mỹ tìm thấy hóa thạch của sinh vật biển tên cúc đá tồn tại cách đây 65 triệu năm ...

thieu nu di tam bien bi can mot nhat den hon me Chú cá robot có thể bơi ở độ sâu 15m mà không bị phát hiện

SoFi- chú cá robot có thể lặn sâu 15m trong vòng 40 phút đồng thời có thể bơi theo ba hướng khác nhau và an ...

thieu nu di tam bien bi can mot nhat den hon me Sinh vật biển nặng 150 kg dạt vào bãi biển Australia

Các chuyên gia cho rằng đây có thể là cá mú nghệ, nhưng chưa rõ nguyên nhân khiến sinh vật này chết và dạt bờ.

/ http://danviet.vn