Tàu chở dầu Hy Lạp mất tích gần 10 ngày trong vùng có cướp biển

Con tàu chở dầu với 19 thủy thủ, mất tích từ ngày 14/8, có thể đã bị cướp biển tấn công ở ngoài khơi vịnh Guinea. 

tau cho dau hy lap mat tich gan 10 ngay trong vung co cuop bien

Một tên cướp biển châu Phi đứng cạnh tàu cá Đài Loan tháng 9/2012. Ảnh: AP.

Tàu Pantelena, được đăng ký ở Panama, của hãng vận tải biển Hy Lạp Lotus Shipping mất liên lạc vào lúc 2h sáng 14/8 trên vịnh Guinea thuộc khu vực Tây Phi, khi cách cảng Libreville của Gabon khoảng 27 km. Chính phủ Gruzia thông báo có 17 công dân nước này và hai người quốc tịch Nga làm việc trên tàu. Trong khi đó, hãng Lotus Shipping từ chối công bố thông tin chi tiết về tổng số người cũng như hàng hóa trên tàu vì sự an toàn của thủy thủ đoàn.

Theo Văn phòng hàng hải quốc tế, hai năm trở lại đây, nạn cướp biển tại châu Phi đã chuyển từ vùng biển ngoài khơi Somalia thuộc Ấn Độ Dương sang vịnh Guinea thuộc Đại Tây Dương. Trong năm 2017 có tới 121 vụ cướp tại các vùng biển quốc tế, trong đó có nhiều vụ xả súng, bắt cóc.

Vùng biển ngoài khơi Nigeria là nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. 64 thuyền viên bị bắt cóc ở ngoài khơi Nigeria trong 10 vụ tấn công.

An Hồng

tau cho dau hy lap mat tich gan 10 ngay trong vung co cuop bien Những ngày tuyệt vọng trong tay cướp biển Somalia của nhà báo Mỹ

Michael Scott Moore, nhà báo bị cướp biển Somalia bắt cóc suốt hai năm rưỡi, từng có ý định tự tử do quá tuyệt vọng.

tau cho dau hy lap mat tich gan 10 ngay trong vung co cuop bien Việt Nam sẽ tham gia cuộc tập trận hàng hải lớn nhất thế giới

Cuộc tập trận hàng hải đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2018 sẽ bắt đầu từ ngày 27-6 đến ngày 2-8, diễn ...

tau cho dau hy lap mat tich gan 10 ngay trong vung co cuop bien Chấn động vụ cướp biển “thảm sát” ngư dân ở Nam Mỹ

Tổng thống Guyana (quốc gia ở Nam Mỹ) David Granger lên án “vụ thảm sát” của cướp biển nhằm vào ngư dân hồi tuần trước ...

/ https://vnexpress.net