Xã hội
16/01/2018 22:15Tại sao Sơn La cương quyết phá hủy tòa nhà của \'trùm ma túy\' Tàng Keangnam?
![]() |
Tòa Keangnam giữa đại ngàn Tây Bắc bị phá dỡ ngày 15.1.
Liên quan đến việc chính quyền Sơn La đập bỏ tòa nhà 7 tầng vẫn còn dang dở của "trùm ma túy" Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam) tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, phần đa ý kiến nghi nhận được là tiếc nuối.
Theo đó, những người này cho rằng, đây là một sự lãng phí rất lớn vì kinh tế của khu vực còn rất khó khăn, tại sao không cải tạo làm công trình công cộng để phục vụ những mục đích thiết thực hơn?
Bên cạnh đó, việc phá hủy công trình (dự kiến kéo dài 3 ngày) còn "ngốn" một khoản kinh phí lớn trong khi biện pháp thi công rất thiếu chuyên nghiệp và nguy hiểm, càng khiến dư luận ngán ngẩm...
![]() |
Sáng 16.1, trả lời PV Báo Lao Động xung quanh câu chuyện này, ông Phạm Đức Chính – Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho biết, việc đập bỏ là quyết định của UBND tỉnh, mục đích để không còn dư âm xấu của xã hội về ma túy tại khu vực.
Theo lý giải của ông Chính, nếu tiếp tục để lại ngôi nhà này tồn tại sẽ rất "mang tiếng" vì đây là nhà của "trùm ma túy" khét tiếng Tàng Keangnam. Lâu nay, tòa nhà bỏ hoang vô tình thành nơi tụ tập của các thành phần bất hảo, "điểm đen" tệ nạn ma túy của huyện Mộc Châu.
Về lý do không trưng dụng tòa nhà, người đứng đầu chính quyền Mộc Châu cho biết: "Nếu có làm một công trình phúc lợi gì cũng rất khó vì ngôi nhà này là "tượng đài" của ma túy nên chúng tôi không thể để được. Bên cạnh đó, đây còn là một khu vực rất nóng về ma túy. Mình để sử dụng thì cũng tiết kiệm được khoảng 10 tỷ nhưng nếu ma túy mà phát triển thì sẽ mất hàng nghìn tỷ.
Mỗi năm, tỉnh phải chi ra hàng trăm tỷ để phòng chống ma túy, bây giờ lại để một "tượng đài" như thế thì lớp trẻ sẽ nhìn vào và cho rằng làm ma túy sẽ giàu được mà học theo thì rất nguy hiểm. Vì vậy chúng tôi phải hy sinh cái lợi trước mắt để phòng chống ma túy cho tốt".
![]() |
![]() |
Được biết, trong quá trình phá dỡ tòa nhà 7 tầng, một mảng bêtông, gạch đá đổ ập xuống chiếc máy xúc, bụi bay mù mịt làm cho chiếc máy xúc bị hư hỏng, rất may là không có thương vong về người.
"Phương án phá dỡ công trình đồ sộ bằng máy xúc như thế này là tốt nhất, đã được sự tư vấn của bộ phận chuyên trách để đảm bảo an toàn. Nhưng do ngôi nhà quá cao, không quan sát hết được phần trên nên một phần bêtông đã rơi xuống khiến nhiều người hoảng sợ. Ngày hôm nay, chúng tôi đã cho rà soát lại hết trên phần mái rồi mới tiếp tục phá bỏ" - ông Chính phân trần.
| Mộc Châu đánh sập tòa nhà 7 tầng Tàng KeangNam
Trong quá trình phá dỡ "lâu đài ma túy" của Tàng KeangNam, tòa nhà 7 tầng bất ngờ đổ sập, đè một phần chiếc máy ... |
| Tuyên 2 án tử hình, 6 án tù chung thân đối với đường dây buôn ma túy
Ngày 3/1, TAND Hà Nội đã tuyên án đối với 8 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, ... |
- Đào tạo 1.000 tiến sĩ: Bước đi chiến lược để Hà Nội giải các “bài toán lớn” (16:17)
- Amazon “sập” diện rộng giữa căng thẳng Trung Đông (16:03)
- EU thúc đẩy sử dụng thép xanh để giải quyết vấn đề khí thải ô tô (43 phút trước)
- Chuyên gia: Bạc đang trong tình trạng 'mua quá mức', sắp có đợt giảm giá (51 phút trước)
- Khi niềm tin tâm linh bị trục lợi trên không gian mạng (1 giờ trước)
- Tiết Xuân phân 2026 bắt đầu từ ngày nào? (1 giờ trước)
- Ăn đậu bắp mỗi ngày có giúp giảm mỡ máu? (1 giờ trước)
- Tên lửa Patriot Mỹ bị UAV Iran đánh lừa thế nào? (1 giờ trước)
- Danh sách nhóm có nguy cơ rối loạn tâm thần được đề xuất đưa vào diện giám sát (2 giờ trước)
- Ngoại trưởng Iran: 'Chúng tôi đang chờ bộ binh của Mỹ' (5 giờ trước)



