Thế giới 24h
03/02/2019 04:10Quân đội Trung Quốc không biết cách sử dụng xe tăng mới vì quá hiện đại
Trong cuộc diễn tập mô phỏng một cuộc chiến thực sự cuối năm 2017, một lữ đoàn tinh nhuệ của quân đoàn 81 của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã bị đánh bại dù được trang bị một loạt vũ khí hiện đại, vượt trội, đặc biệt là xe tăng chiến đấu mới Type 099A, theo Hoàn Cầu thời báo.
Theo cáo cáo của Cơ quan tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) được công bố hôm 16/1/2019, Washington thừa nhận quân đội Trung Quốc đang trên đà phát triển những hệ thống vũ khí hiện đại nhất thế giới và Bắc Kinh đã dẫn đầu thế giới trong một số lĩnh vực.
![]() |
Xe tăng Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Vostok 2018 tại thao trường Tsugol của Nga. (Ảnh: AP)
Trong khi báo cáo DIA đổ dồn sự chú ý vào khả năng chống vệ tinh, vũ khí tấn công chính xác và vũ khí siêu âm. Trung Quốc lại tỏ ra tự hào về những thành tựu mới của họ như tăng Type 099A, chiến cơ tàng hình J-20 và khu trục hạm tên lửa dẫn đường Type 055 được trang bị để nang cao khả năng chiến đấu của không quân, hải quân và lục quân Trung Quốc.
Tuy nhiên quân đội Trung Quốc dường như đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm ra vai trò của những vũ khí này trong chiến tranh hiện đại.
Trong một cuộc phỏng vấn với CCTV, 2 quan chức quân đội Trung Quốc lý giải lý do vì sao lực lượng tinh thuệ của Trung Quốc lại để thua trong cuộc chiến giả định dù được trang bị các vũ khí tiên tiến.
"Chúng tôi đã quá vội vàng khi đưa Type 099A ra quá gần tiền tuyến khi vẫn chưa tối ưu hóa khả năng chiến đấu của nó", Xu Chengbiao, một chỉ huy tiểu đoàn xe tăng phân tích.
"Chúng tôi chỉ nghiên cứu về khả năng của các loại xe tăng cũ hơn nhưng lại không hiểu hoàn toàn về mẫu tăng mới", Zhao Jianxin, một chỉ hủy khác cho hay.
David Axe, một cây viết của chuyên san National Interest cho rằng các thông tin trên cho thấy Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn với học thuyết quân sự không đầy đủ của họ với nguyên nhân xuất phát từ việc thiếu kinh nghiệm thực chiến.
Quân đội Trung Quốc đang trải qua một cuộc cải tổ với mục tiêu trở thành lực lượng quân đội tầm cỡ thế giới có thể chiến đấu và giành chiến thắng trong các cuộc chiến vào giữa thế kỷ này.
Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia quân sự, song song với việc nâng cao khả năng chiến đấu, Trung Quốc cần phải điều chỉnh học thuyết quân sự để phù hợp và tối ưu hóa khả năng của các công nghệ mới. Mặc dù vậy, quá trình này được dự đoán sẽ tốn rất nhiều thời gian.
| 7 triệu người Trung Quốc ra nước ngoài "trốn" Tết Nguyên đán
Nhiều dân Trung Quốc đón Tết ở các nước gần thay vì tới Mỹ hay Australia, khi kinh tế bị ảnh hưởng do chiến tranh ... |
| "Nữ thần Vũ Hán" năm 2013 nổi đình đám ở Trung Quốc giờ ra sao?
Từng nổi tiếng trên mạng nhờ những bức ảnh đẹp như nữ thần, Huang Cancan khiến nhiều người "vỡ mộng" với ngoại hình đời thực ... |
| Thói lăng loàn khó đỡ của bà hoàng đầu tiên của Trung Quốc
Bà hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc đã bắt đầu “truyền thống ngoại tình“ trong hậu cung Trung Hoa. |
| Cô giáo gợi tình nhất Trung Quốc bỏ nghề
Cô giáo gợi tình nhất Trung Quốc bỏ nghề sư phạm đi theo nghiệp người mẫu nội y, Phan Vương Tương Viên xuất hiện nóng ... |
- Sự thật các võ sư Trung Quốc đấm vỡ gạch nhanh như chớp (1 giờ trước)
- Vì sao Gia Cát Lượng luôn cầm quạt lông trên tay? (1 giờ trước)
- Nghe cuộc gọi khẩn cấp, cảnh sát lao đến nấu ăn cho 3 đứa trẻ bị đói trong nhà (2 giờ trước)
- Triều thiên nữ hộ - những gia tộc phú quý nhờ cái chết của phi tần tuẫn táng (2 giờ trước)
- 'Ngọc nữ vạn người mê' từ bỏ hào quang, làm mẹ đơn thân hơn 2 thập kỷ (2 giờ trước)
- Hai diễn viên đóng 'cặp đôi gà bông' phim giờ vàng khiến khán giả mê mẩn (3 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 (4 giờ trước)
- VCCI: Hàng phở khó chứng minh con gà mua ở đâu mà có hóa đơn, chứng từ (4 giờ trước)
- Thảm cảnh sau cơn lũ quét như ngày tận thế ở Nepal, hơn 1.400 người vẫn mất tích (5 giờ trước)
- Nhiều quốc gia Đông Nam Á đẩy mạnh chính sách hỗ trợ xe điện (5 giờ trước)
