Thế giới 24h
10/04/2018 21:17NÓNG: Khu trục Mỹ mang theo 60 tên lửa Tomahawk tới bờ biển Syria
Tờ CNN Turk cho hay tàu khu trục USS Donald Cook đã rời cảng Larnaca của quốc đảo Síp và đậu gần vùng biển thuộc lãnh thổ của Syria. Cụ thể, con tàu của hải quân Mỹ đã đến cách thành phố Tartus – nơi đặt căn cứ hải quân Nga khoảng 100km và mang theo 60 tên lửa hành trình Tomahawk.
Trước diễn biến đó, máy bay chiến đấu của Nga đã bay áp sát ít nhất bốn lần gần tàu khu trục của Mỹ.
![]() |
(Ảnh minh họa).
Trước đó, tờ Washington Examiner cũng xác nhận với nguồn tin từ chính quyền Mỹ cho hay, USS Donald Cook đã rời cảng của Síp vào hôm 9/4 và hướng đến Syria, trong khi Lầu Năm Góc lên kế hoạch đối phó với cáo buộc chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học gây thương vong cho dân thường.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói rằng Washington trong vòng 24 đến 48 giờ sẽ đưa ra quyết định về phản ứng đối với cuộc tấn công hóa học diễn ra tại thành phố Douma của Syria.
Theo đó, các chuyên gia quân sự Mỹ đã lên kế hoạch và đưa ra hơn một phương án cho hành động quân sự ở Syria, trong đó có một cuộc tấn công tương tự năm ngoái khi phóng 59 tên lửa điều hướng và gây thiệt hại nặng nề cho không quân Syria ở tỉnh Homs.
Quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết, có thể lần này Tổng thống Mỹ sẽ lựa chọn một biện pháp cứng rắn hơn bởi dường như nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad “không nắm bắt được thông điệp của lần tấn công trước”, Washington Examiner cho hay.
Việc Mỹ đưa tàu khu trục tới gần Syria diễn ra chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi xuất hiện một cuộc tấn công ồ ạt bằng tên lửa hành trình nhằm vào căn cứ không quân T-4 của Syria.
![]() |
Căng thẳng tại Syria có dẫn đến đối đầu Nga-Mỹ?
Phía Nga cho rằng Israel đã gây ra cuộc tấn công này. Căn cứ T-4 năm ở giữa tỉnh Homs và Palmyra. Theo hãng tin RT, hai chiến đấu cơ F-15 của Israel đã bắn 8 quả tên lửa nhằm vào căn cứ này từ không phận của Liban mà không đi vào không phận Syria.
Trước đây, quân đội Israel đã từng tấn công căn cứ T-4 của Syria vì cho rằng Iran và lực lượng dân quân Hezbollah với sự hỗ trợ của chính quyền Damascus hoạt động ở đây.
Vào hôm qua 9/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis khẳng định “không loại bỏ bất kỳ khả năng nào” khi nói về một hành động phản ứng với cáo buộc Nga có liên quan.
Quan điểm của Mỹ cho rằng Washington và đồng minh cần hành động để cảnh cáo tình trạng quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học. Về phần mình, chính quyền Damascus và các lực lượng đồng minh bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc trên, cho rằng các quốc gia phương Tây đang cố ý “dựng chuyện” để lấy đó làm cái cớ tấn công Syria.
| Mỹ - Nga tranh cãi nảy lửa vì Syria ở Liên Hiệp Quốc
Mỹ và Nga đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa ở cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 9-4 về ... |
| Vòng xoáy bạo lực mới ở Syria
Nghi án tấn công bằng vũ khí hóa học mới nhất đe dọa làm thay đổi những tính toán của ông chủ Nhà Trắng đối ... |
| TT Trump sẽ ra quyết định đáp trả vụ tấn công ở Syria trong 24-48 giờ
Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ tấn công ở Syria là một hành động "man rợ" và cho biết đang cân nhắc quyết định ... |
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam nắng nóng diện rộng (16:01)
- Nhà máy đạm Phú Mỹ vận hành tối đa công suất, bảo đảm nguồn cung phân bón (15 phút trước)
- 'Cú tát' với tình báo Mossad: Iran cài cắm mạng lưới điệp viên khắp Israel (22 phút trước)
- Giá vàng giảm tiếp 1,4 triệu đồng/lượng (30 phút trước)
- FBI điều tra quan chức Mỹ vừa từ chức vì Iran (43 phút trước)
- Chúng ta đang sống với thu nhập trung bình nhưng chi phí cao (49 phút trước)
- Sự thật phía sau thông tin lãi suất vay thế chấp bất động sản 'siêu thấp' (1 giờ trước)
- Mỹ và Israel đang bất đồng về mục tiêu của chiến dịch chống Iran? (1 giờ trước)
- Di dời đại học khỏi nội đô: Hà Nội đang đứng trước một lựa chọn lớn (1 giờ trước)
- Cẩn trọng với “bẫy” thu mua thẻ kỳ nghỉ (1 giờ trước)

