Xã hội
25/03/2018 02:30Ninh Bình: Hàng trăm hộ dân ngăn cản việc cắm biển cấm tại Khu du lịch Tràng An cổ
![]() |
Chia sẻ
Hàng trăm hộ dân tập trung tại cổng Khu du lịch Tràng An cổ để phản đối việc cắm biển. Ảnh: NT
![]() |
Trước đó, trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tại khu du lịch Tràng An cổ (xã Trường Yên), Công ty CP du lịch Tràng An do ông Nguyễn Văn Son làm Giám đốc đã tự ý khoan núi Cái Hạ dựng cột bêtông, xây bậc thang lên xuống đỉnh núi khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Liên quan đến công trình xây dựng trái phép tại vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An này, UBND tỉnh Ninh Bình đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện công trình và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.
Sáng 24.3, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp với UBND huyện Hoa Lư, UBND xã Trường Yên và các ngành chức năng của tỉnh Ninh Bình tiến hành cắm biển báo tại cổng vào Khu du lịch Tràng An cổ với nội dung “Điểm kinh doanh trái phép, đề nghị quý khách không tham quan”. Không đồng tình với việc cắm biển báo trên, hàng trăm hộ dân đã kéo đến và ngăn cản để không cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.
![]() |
Các hộ dân ở đây cho rằng, việc cắm biển báo như vậy sẽ không có du khách vào tham quan, những người chèo đò, bán hàng lưu niệm… ở đây sẽ mất việc làm và không có thu nhập. “Ruộng của chúng tôi đã bị thu hồi hết để làm du lịch, từ nhiều năm nay chúng tôi sống bằng nghề chèo đò, bán hàng lưu niệm trong Khu du lịch Tràng An cổ để sinh sống. Nếu giờ cấm không cho du khách vào tham quan thì chúng tôi không biết làm gì để kiếm sống”– một người dân ở đây nói.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (Trưởng đoàn thanh tra liên ngành) cho biết: Thực hiện kế hoạch thanh tra toàn diện công trình trái phép trên, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, chúng tôi đã giao cho Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành cắm biển báo không cho du khách vào tham quan tại Khu du lịch Tràng An cổ, để đảm bảo an toàn cho du khách và triển khai các bước tiếp theo trong kế hoạch thanh tra.
| UNESCO nói gì về sai phạm tại di sản Tràng An?
Trưa nay, 22.3, đại diện UNESCO thế giới vừa có cuộc gặp gỡ và trả lời báo chí về công trình trái phép tại di ... |
| Tháo dỡ công trình xâm hại lõi Tràng An: Ai thêm tội?
Việc phá đi thì dễ nhưng chuyển lượng bê tông cốt thép bị tháo dỡ xuống chân núi là cả một quá trình khó khăn. |
| Sai phạm tại Tràng An sẽ bị UNESCO chất vấn
Bà Phạm Thị Thanh Hường, đại diện UNESCO tại Việt Nam khẳng định, công trình trái phép tại di sản Tràng An sẽ bị đưa ... |
- Vì sao người Mỹ luôn để tiền tip khi ăn nhà hàng? (2 giờ trước)
- Báo Malaysia: Không ngờ thắng tuyển Việt Nam lại là ác mộng kinh hoàng (4 giờ trước)
- Khai thác văn hóa bản địa trong phim Việt: Bài toán không dễ! (4 giờ trước)
- Xung đột làm nguội cơn sốt xa xỉ tại Dubai (5 giờ trước)
- Vì sao xu hướng Tiktok 'đi bộ tĩnh lặng' đang 'hút' dân mạng toàn cầu? (5 giờ trước)
- Ngỡ mệt vì áp lực công việc, đi khám phát hiện ung thư đại trực tràng (5 giờ trước)
- VioEdu - sân chơi thu hút hàng triệu học sinh và lỗ hổng trong khâu tổ chức thi (6 giờ trước)
- Rao bán tài liệu thi viên chức giáo dục 350.000đ/bộ: Đề nghị công an vào cuộc (6 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu mở rộng đối tượng, nâng mức thu nhập được mua nhà ở xã hội (6 giờ trước)
- Chuyên gia đòi đuổi việc giám đốc tuyển Malaysia vì lương cao, làm việc kém (7 giờ trước)


