Nhiều ngôi sao thường xuyên bị đồn chết trên mạng xã hội

Ngôi sao của dòng phim hành động Sylvester Stallone là nạn nhân mới nhất của trò đùa kém vui là đồn chết trên mạng xã hội. Trước ông, vô số những ngôi sao khác như Thành Long, Ricky Martin... cũng gặp tình huống tương tự.

Mới đây, thông tin Sylvester Stallone qua đời đột ngột lan tỏa trên mạng, khiến người hâm mộ ông bàng hoàng. Ngay sau đó, tài tử này và anh trai mình vội vã lên tiếng đính chính, xác nhận vẫn sống khỏe.

Tuy nhiên, thông tin Sylvester Stallone ra đi vĩnh viễn vẫn tiếp tục được chia sẻ nhanh chóng khiến tên tài tử này dẫn đầu danh sách tìm kiếm trên mạng. Đồng thời, video cái chết con trai ông cũng trở thành video được xem nhiều nhất trên trang BBC News.

nhieu ngoi sao thuong xuyen bi don chet tren mang xa hoi

Sylvester Stallone

Trước sự lan truyền không hay này, Sylvester Stallone khẳng định ông vẫn đi đấm bốc, tập luyện thể dục, sức khỏe tốt. "Làm ơn, các bạn hãy làm ngơ các tin đồn ngu ngốc ấy" - Sylvester Stallone viết trên mạng xã hội.

Nhạc sĩ Jon Bon Jovi cũng từng bị mạng xã hội tuyên bố tử vong năm 2011. Ngay sau đó, ông đăng tải ảnh đang mỉm cười và dí dỏm thanh minh: "Thiên đường trông có vẻ giống New Jersey".

nhieu ngoi sao thuong xuyen bi don chet tren mang xa hoi

Thành Long

Thành Long từng nhiều lần bị đồn chết trên mạng, bất chấp vẫn ra phim đều. Ricky Martin cũng từng lên tiếng khẳng định mình còn sống để trấn an người hâm mộ khi tin đồn anh qua đời vì tai nạn giao thông lan tỏa. Macaulay Culkin, Cổ Cự Cơ, ca sĩ Shakira... cũng là người nổi tiếng bị trường hợp tương tự.

Những trò đùa này bị lên án, chỉ trích dữ dội nhưng dường như không đủ tính răn đe nên vẫn cứ diễn ra.

nhieu ngoi sao thuong xuyen bi don chet tren mang xa hoi Quảng cáo cần sa, mại dâm công khai trên Instagram

Instagram, mạng xã hội hình ảnh gần đây tràn ngập các quảng cáo hàng cấm như cần sa, tiền giả, mại dâm. Trước đó, Facebook, ...

nhieu ngoi sao thuong xuyen bi don chet tren mang xa hoi Có phải Tết ngày càng “nhạt” vì smartphone, facebook?

Đã có nhiều ý kiến than phiền về việc Tết ngày càng “nhạt”, và một trong những nguyên nhân là smartphone, facebook, mạng xã hội.

/ http://nld.com.vn