Nhật đủ khả năng chế tạo tên lửa xuyên lục địa trong một năm

Công nghệ phóng vệ tinh dân sự của Nhật có thể được ứng dụng trong quân sự, cho ra đời nhiều quả ICBM trong thời gian ngắn.

nhat du kha nang che tao ten lua xuyen luc dia trong mot nam

Tên lửa Epsilon rời bệ phóng. Ảnh: JXAA.

Nhật Bản hồi tuần trước phóng vệ tinh quan sát Trái Đất lên quỹ đạo nhờ tên lửa đẩy Epsilon, thiết bị chủ lực trong chương trình không gian vũ trụ của nước này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Epsilon có thể dễ dàng được cải hoán thành tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân trong thời gian rất ngắn, theo National Interest.

Tên lửa Epsilon sử dụng nhiên liệu rắn, có khả năng mang vệ tinh nặng 1.200 kg lên độ cao tối đa 2.000 km so với mặt đất. "Nhật Bản có thể chuyển Epsilon thành ICBM trong chưa đầy một năm. Họ chỉ cần bỏ vệ tinh và thay bằng đầu đạn hạt nhân", chuyên gia an ninh vũ trụ John Pike nhận định.

Việc chuyển đổi giữa vệ tinh và đầu đạn hạt nhân là điều được cả thế giới biết từ lâu. "Trong thời Chiến tranh Lạnh, chúng tôi thường nói rằng sự khác biệt giữa ICBM và tên lửa đẩy vệ tinh không nằm ở thông số kỹ thuật, mà ở thái độ của quốc gia sử dụng chúng", ông Pike tiết lộ.

Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc đều từng sử dụng ICBM để đưa vệ tinh lên không gian. Triều Tiên là quốc gia mới nhất áp dụng phương pháp này trong vụ phóng tên lửa mang vệ tinh vào ngày 7/2/2016, dù nhiều nước láng giềng cho rằng đó chỉ là bình phong cho một vụ thử ICBM.

Nhật Bản có thể sử dụng plutoni từ các nhà máy điện hạt nhân để chế tạo vũ khí nguyên tử, tương tự Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên. Hầu hết các phân tích cho thấy Tokyo có thể chuyển hóa nguyên liệu phóng xạ thành vũ khí chỉ trong vài tháng. Mỗi nhà máy điện hạt nhân có thể tạo ra 250-300 kg plutoni mỗi năm, đủ để sản xuất 25-30 quả bom, trong khi Nhật đang vận hành 11 nhà máy loại này.

Không có trở ngại kỹ thuật nào

Ông Pike nhấn mạnh rằng Tokyo hiện có đủ công nghệ để triển khai đầu đạn hạt nhân trên tên lửa đẩy Epsilon, biến nó thành loại ICBM uy lực tại châu Á. Vấn đề lớn nhất là sản xuất đầu đạn và cơ chế triển khai nó tới mục tiêu, những yếu tố hoàn toàn nằm trong tay Nhật Bản. "Tôi cho rằng họ có thể sản xuất ít nhất một quả ICBM Epsilon mỗi tháng", ông Pike dự đoán.

Một ưu thế của Epsilon là động cơ sử dụng nhiên liệu rắn, cho phép tên lửa được lưu trữ trong thời gian dài và sẵn sàng chiến đấu ngay khi có báo động, ngược lại với các mẫu ICBM dùng nhiên liệu lỏng. Epsilon cũng không cần hệ thống dẫn bắn phức tạp, do mục tiêu của chúng sẽ là các thành phố lớn, thay vì hầm chứa tên lửa đạn đạo và căn cứ quân sự đối phương.

nhat du kha nang che tao ten lua xuyen luc dia trong mot nam

Mỗi quả Epsilon có sức tải 1.200 kg. Ảnh: JXAA.

Việc chuyển từ ICBM mang một đầu đạn sang nhiều đầu đạn độc lập (MIRV) cũng không phải thử thách lớn với Tokyo. Nước này đang sở hữu công nghệ đưa nhiều vệ tinh lên quỹ đạo độc lập trên không gian, điều có thể được áp dụng để triển khai nhiều đầu đạn tới mục tiêu.

"Vấn đề chính trong việc này là thời gian và ngân sách. Họ phải tập hợp toàn bộ công nghệ và các chuyên gia trong cùng một thời điểm, nhằm bảo đảm tiến độ phát triển ICBM", chuyên gia Pike khẳng định.

Rào cản chính trị

Việc Nhật Bản có cần phát triển vũ khí hạt nhân để đối phó Trung Quốc và Triều Tiên hay không vẫn là đề tài tranh luận nóng bỏng. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ủng hộ phương án phát triển các loại vũ khí hiện đại để phòng thủ trong bối cảnh an ninh châu Á thay đổi, đặc biệt là trước mối đe dọa ngày càng lớn từ chương trình tên lửa, hạt nhân Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Abe vẫn phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ khi muốn thay đổi hiến pháp hòa bình, nhằm mở đường cho quá trình nghiên cứu vũ khí mang tính tiến công. Bất kỳ động thái nào của Tokyo nhằm mục đích sở hữu ICBM cũng sẽ khiến Bắc Kinh và Bình Nhưỡng phản ứng dữ dội.

Ông Daniel C. Sneider, đồng giám đốc nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương ở đại học Stanford, cho rằng Nhật sẽ không phát triển ICBM và vũ khí hạt nhân trong tương lai gần. "Phần lớn người dân Nhật không ủng hộ sửa đổi hiến pháp. Phương án duy nhất thúc đẩy nước này phát triển vũ khí hạt nhân là khi liên minh với Mỹ tan rã, điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không làm được", ông Sneider nhận định.

nhat du kha nang che tao ten lua xuyen luc dia trong mot nam Mỹ, Nhật lặng lẽ chuẩn bị cho chiến tranh Triều Tiên

Dù các quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc cam kết dùng ngoại giao để ngăn chặn mối đe dọa đối đầu với Triều ...

nhat du kha nang che tao ten lua xuyen luc dia trong mot nam Thủ tướng Nhật sẽ dự Olympics giữa tranh cãi về nô lệ tình dục

Trước đó, ông Abe từng ám chỉ sẽ không dự lễ khai mạc thế vận hội ở Hàn Quốc sau khi Seoul và Tokyo khẩu ...

nhat du kha nang che tao ten lua xuyen luc dia trong mot nam Tokyo lần đầu diễn tập chống tấn công quân sự từ sau Thế chiến II

Hàng trăm người dân Tokyo lần đầu tham gia vào cuộc diễn tập sơ tán khẩn cấp trong trường hợp bị tấn công quân sự ...

/ vnexpress.net