Người lái ô tô “giả điếc” không nhường đường cho xe cứu hỏa sẽ bị xử phạt ra sao?

Danh tính chủ nhân ô tô 7 chỗ nhất quyết không nhường đường, khiến xe cứu hỏa phải bám đuôi suốt 4km gây phẫn nộ dư luận đã được cơ quan chức năng xác định. Với hành vi cản trở xe ưu tiên, người lái xe có thể không chỉ bị phạt tiền mà còn bị tước bằng lái.

Theo VTC, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính chủ nhân ô tô 7 chỗ nhất quyết không nhường đường, khiến xe cứu hỏa phải bám đuôi suốt 4km gây phẫn nộ dư luận.

Liên quan đến sự việc ô tô nhất quyết không nhường đường cho xe cứu hỏa, lãnh đạo Đội CSGT quận 12 (TP.HCM) cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo chí và lực lượng PCCC, đơn vị đã vào cuộc xác minh.

Qua xác minh, ô tô mang BKS 51F-938.39 thuộc sở hữu tư nhân của một người tên Đồng Xuân N. (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM). Sau đó, CSGT quận 12 đã gửi thư mời chủ xe lên làm việc, nhằm làm rõ ai là người cầm lái để xử lý với lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

nguoi lai o to gia diec khong nhuong duong cho xe cuu hoa se bi xu phat ra sao

Tài xế chiếc ô tô màu trắng không chịu nhường đường cho xe chữa cháy. Ảnh Dân Trí.

Báo Dân Trí đưa tin, chia sẻ về sự việc, ông Nguyễn Ngọc Tường – Phó trưởng Ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết: “Đó là hành vi không thể chấp nhận được và cần xem xét xử lý nghiêm!”.

“Pháp luật quy định phải nhường đường ưu tiên cho xe cứu thương, xe cứu hỏa… khi đi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, một số người không chấp hành nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của lực lượng làm nhiệm vụ cũng như an toàn giao thông” – ông Tường nói.

Trước đó, ngày 10/7, đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh xe cứu hỏa liên tục hú còi xin đường đi làm nhiệm vụ và nhiều xe đã tấp vào lề để nhường đường cho xe chữa cháy, trong khi một ô tô 7 chỗ màu trắng dường như “giả điếc”, điềm nhiên lượn lờ chạy trước đầu xe chữa cháy, không chịu nhường đường.

Xe chữa cháy hú còi xin đường nhưng vẫn không được "nhượng bộ". Phải mất khoảng 3 - 4 km, xe chữa cháy mới vượt qua được chiếc xe màu trắng nói trên.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, theo quy định, hành vi cản trở xe ưu tiên có thể bị phạt 2-3 triệu đồng, tước bằng lái 1-3 tháng.

nguoi lai o to gia diec khong nhuong duong cho xe cuu hoa se bi xu phat ra sao Xe cứu hỏa bất lực xin đường, ô tô ‘giả điếc’ trên phố Sài Gòn

- Xe cứu hỏa bấm còi, hú loa thông báo xin được nhường đường để làm nhiệm vụ. Song, chiếc ô tô 7 chỗ vẫn ...

nguoi lai o to gia diec khong nhuong duong cho xe cuu hoa se bi xu phat ra sao Xe cứu hỏa tông xe taxi văng lên lề đường

Cú va chạm mạnh giữa xe cứu hỏa và xe taxi khiến 4 người ngồi trên xe bị hất bay lên lề đường.

/ http://www.nguoiduatin.vn