Nghi phạm lao xe ở Barcelona định đánh bom khủng bố đền đài

Nghi phạm vụ lao xe ở Tây Ban Nha khiến 15 người thiệt mạng hôm 17/8 khai ý định tấn công bằng bom tại nhiều nơi ở Barcelona.

Phát hiện 120 bình ga được nhóm khủng bố Barcelona tích trữ
Tìm thấy chất nổ \'Mẹ Quỷ\' tại hang ổ của nhóm khủng bố Barcelona
Cảnh sát Tây Ban Nha tăng cường tuần tra sau vụ tấn công khủng bố ở Barcelona. Ảnh: Reuters

Thông tin này được Mohamed Houli Chemlal (21 tuổi) khai trước tòa án cấp cao ở Tây Ban Nha hôm 22/8, theo AFP.

Ra tòa cùng 3 nghi phạm khác, Chemlal khai hắn biết về kế hoạch này từ 2 tháng trước và âm mưu đánh bom nhiều đền đài sau khi lao xe. Sau một ngày thẩm vấn, tòa án quyết định tiếp tục giam giữ Chemlal và Driss Oukabir (27 tuổi).

Tuy nhiên, nghi phạm Mohamed Aallaa được thả có điều kiện vì thẩm phán cho rằng chưa đủ chứng cứ buộc tội. Tòa sẽ quyết định tiếp tục giam giữ nghi phạm Salh El Karib hay không trong vòng 3 ngày tới.

Trong khi đó, Đài 2M ngày 22/8 đưa tin chính quyền Ma Rốc đã bắt giữ 2 người đàn ông nghi có liên quan đến vụ khủng bố, trong đó có một người 28 tuổi từng sống ở Barcelona 12 năm và nghi có liên quan đến tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Nghi phạm thứ hai bị bắt ở gần biên giới với Algeria và là cư dân thị trấn Ripoll ở đông bắc Tây Ban Nha.

(http://thanhnien.vn/the-gioi/nghi-pham-lao-xe-o-barcelona-dinh-danh-bom-khung-bo-den-dai-868579.html)

Theo Thanh Niên