Thế giới 24h
20/02/2019 20:44Nga xác nhận 1/3 số S-400 Trung Quốc bị phá hủy
Hãng RBC.ru dẫn tuyên bố của ông Sergei Chemezov cho biết: "Hợp đồng được ký kết từ lâu. Lô hàng lẽ ra đã được chuyển tới nơi, đáng tiếc con tàu vận chuyển tên lửa bị bão tấn công. Chúng tôi buộc phải loại bỏ tất cả các tên lửa này để thay thế bằng lô mới".
Theo nguồn tin này, 3 con tàu vận chuyển các trung đoàn S-400 rời cảng Ust Luga ở khu vực Leningrad vào cuối tháng 12/2017, tiến về Trung Quốc để thực hiện hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không này cho Bắc Kinh.
![]() |
Hệ thống S-400.
Nhưng rất không may, trên hải trình đến Trung Quốc, một con tàu đã bị bão tấn công và buộc phải quay trở lại cảng. Nhưng những thiết bị mà con tàu mang theo cũng bị hư hại nặng buộc phải phá hủy.
Đến cuối tháng 4/2018, hai chiếc tàu còn lại mang theo các bộ phận chính của hệ thống S-400 cập cảng Trung Quốc.
Thông tin Trung Quốc mua tổ hợp S-400 của Nga xuất hiện từ tháng 11/2014. Một năm sau, cố vấn của Tổng thống Nga về hợp tác quốc phòng Vladimir Kozhin đã xác nhận thông tin trên.
Vào tháng 6/2016, người đứng đầu Tổng công ty Rostec của Nga Sergei Chemezov cho biết, quân đội Trung Quốc sẽ nhận được hệ thống S-400 sớm nhất là vào năm 2018. Tháng 12/2017, ông Chemezov cho biết Nga sẽ bàn giao sớm cho Trung Quốc.
Cũng trong năm 2017, Nga đã tiến hành đào tạo các quân nhân Trung Quốc cách vận hành hệ thống S-400. Hợp đồng đã được ký kết giữa 2 bên không có quy định về hạng mục chuyển giao công nghệ hay cấp phép sản xuất.
Việc vận chuyển S-400 đã bắt đầu từ cuối năm 2017 và đầu 2018. Tuy nhiên, Nga xác nhận tàu chở các bộ phận của hệ thống tên lửa S-400 đã gặp bão khi băng qua eo biển Manche và buộc phải trở lại Nga với thiệt hại nặng nề.
Trung Quốc trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên ký hợp đồng với Moscow. Tháng 11/2014, báo Vedomosti đưa tin rằng Nga sẽ cung cấp các tổ hợp S-400 cho bắc Kinh với tổng giá trị hợp đồng vào khoảng 3 tỷ USD. Trong tương lai Nga dự kiến sẽ cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Saudi Arabia.
Trung Quốc hiện có 15 sư đoàn tên lửa phòng không S-300, được triển khai dọc bờ biển tỉnh Phúc Kiến gần Đài Loan. Trong khi đó, các tổ hợp tên lửa S-400 dự kiến được triển khai tại tỉnh Sơn Đông, với tầm bắn vươn tới quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku mà Trung Quốc đang tranh chấp với Nhật Bản.
Tuấn Vũ
| Hệ thống Aegis Ashore khiến S-400 Nga lép vế
Theo hãng Kyodo, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ 2 hệ thống phòng thủ Aegis Ashore cho Nhật Bản với tổng giá ... |
| Lá bài S-400 của Trung Quốc trong kịch bản nổ ra xung đột với Đài Loan
Các hệ thống S-400 có thể giúp Trung Quốc phong tỏa không phận Đài Loan, hỗ trợ chiến dịch đổ bộ tấn công hòn đảo ... |
- Netflix tham vọng thống trị ngành giải trí toàn cầu (13/05/26 21:40)
- Cú 'ngã ngựa' của đạo diễn Việt: Người bán nhà trả nợ, người lỗ chục tỷ đồng (13/05/26 21:32)
- Không thấy vui kể cả dịp 'lẽ ra phải vui', dấu hiệu cảnh báo trầm cảm dai dẳng (13/05/26 21:27)
- Kẻ nổ súng khiến Thiếu tá công an Quảng Ninh hy sinh khai gì trước tòa? (13/05/26 19:15)
- Chuyên gia: Khả năng U17 Việt Nam dự World Cup trên 50% (13/05/26 19:13)
- Tổng thống Putin ca ngợi vụ phóng thử tên lửa ‘mạnh nhất thế giới’ của Nga (13/05/26 19:12)
- Truy tìm nhóm người ném 'bom xăng' vào nhà dân giữa đêm ở Đồng Nai (13/05/26 18:48)
- Bé trai 11 tuổi nghi bị bố và mẹ kế bạo hành ở Nghệ An: Công an vào cuộc (13/05/26 18:46)
- Người đàn ông xuyên tạc, xúc phạm cơ quan chức năng từng chửi bới đánh đập mẹ (13/05/26 18:42)
- Xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo làm 7 người thương vong: Khởi tố tài xế (13/05/26 18:27)
