Quốc tế
30/01/2019 03:40Nga -Trung chỉ trích Mỹ vì cấm vận tập đoàn dầu khí Venezuela
![]() |
| Logo của tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) tại một trạm xăng ở thủ đô Caracas. Ảnh: AFP. |
"Chính quyền hợp pháp của Venezuela coi những lệnh trừng phạt đó là trái phép. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm này", AFP dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay trả lời báo chí, đề cập tới lệnh cấm vận tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) của Mỹ.
Các biện pháp bao gồm đóng băng 7 tỷ USD tài sản của PDVSA ở Mỹ và giới hạn giao dịch của tập đoàn nhằm cắt nguồn thu ngoại tệ từ dầu mỏ của chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro, hướng tới mục tiêu "thay đổi hành vi" của chính phủ này, theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ.
Peskov gọi lệnh trừng phạt là "sự can thiệp công khai vào vấn đề nội bộ của Venezuela" và là một trường hợp "cạnh tranh bất hợp pháp". Ông nói thêm rằng Nga sẽ cố gắng bảo vệ lợi ích của mình "trong khuôn khổ luật pháp quốc tế".
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng gói trừng phạt mới "vi phạm tất cả chuẩn mực quốc tế" và là dấu hiệu của đảo chính ở Venezuela. "Mỹ đã công khai tiến hành quá trình đảo chính bất hợp pháp. Nga sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ chính phủ hợp pháp của Tổng thống Maduro", ông nói.
Trong khi đó, Trung Quốc cũng cảnh báo lệnh cấm vận của Mỹ sẽ làm tổn hại đời sống của người dân Venezuela. "Chúng tôi phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm nay cho biết.
"Lịch sử đã chứng minh rằng sự can thiệp hoặc lệnh trừng phạt của nước ngoài sẽ chỉ khiến tình hình phức tạp và không giải quyết được các vấn đề thực tế", phát ngôn viên nói thêm. Khi được hỏi Trung Quốc có công nhận Maduro là tổng thống Venezuela hay không, ông Cảnh nhắc lại rằng Bắc Kinh đã cử đại diện tới dự lễ nhậm chức của Maduro hồi đầu tháng.
Sau khi Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido, lãnh đạo phe đối lập, tuyên bố là "tổng thống lâm thời", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức lên tiếng ủng hộ và phủ nhận quyền lực của Maduro. Các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha cùng nhiều quốc gia Mỹ Latin cũng có quan điểm tương tự Mỹ.
Tuy nhiên, Moskva phản đối tình trạng "can thiệp phá hoại từ bên ngoài" và "nỗ lực chiếm đoạt quyền lực" của phe đối lập. Trung Quốc cũng tuyên bố "ủng hộ nỗ lực duy trì chủ quyền, độc lập và ổn định đất nước của chính phủ Venezuela". Các nước Mỹ Latin như Cuba và Bolivia vẫn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với Maduro.
| Mỹ cấm vận tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela
Biện pháp trừng phạt được Washington kỳ vọng sẽ cắt nguồn thu cho chính phủ Maduro và thể hiện ủng hộ "tổng thống lâm thời" ... |
- Giá xăng dầu tiếp tục giảm, RON95 dưới 23.000 đồng, diesel dưới 27.000 đồng/lít (15:00)
- Ngưỡng doanh thu tính thuế hộ kinh doanh trên 1 tỷ, mức nào công bằng với người ăn lương? (9 phút trước)
- Xung đột Trung Đông củng cố vị thế USD toàn cầu (27 phút trước)
- 5 thói quen tưởng vô hại dễ thành 'đòn bẩy' kích hoạt cơn đột quỵ (47 phút trước)
- Hầu hết chuyến bay từ TP.HCM, Hà Nội đến các điểm du lịch kín chỗ dịp 30/4 (1 giờ trước)
- Quan chức Indonesia đề xuất rồi rút lại ý tưởng thu phí ở eo biển Malacca (1 giờ trước)
- Hà Nội sẽ lắp camera tự động nhận diện xe đạt chuẩn ra vào vùng phát thải thấp (3 giờ trước)
- Chi tiết 11 tuyến phố Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng theo giờ (3 giờ trước)
- Đề xuất phụ thu nhiên liệu 311.000 đồng chặng bay Hà Nội-TPHCM (3 giờ trước)
- Bóng đá Ý chấn động vì danh sách 70 cầu thủ dính bê bối mại dâm (4 giờ trước)
