Myanmar đang có kế hoạch phát triển thành phố hoa của ASEAN

Myanmar đang có kế hoạch đưa thành phố cao nguyên Pyin Oo Lwin trở thành một "thành phố hoa" của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

Một địa điểm du lịch ở thành phố cao nguyên Pyin Oo Lwin. (Nguồn: Wikipedia)

Theo báo Global New Light of Myanmar, để biến thành phố hoa của Myanmar thành một trung tâm về hoa trong khu vực, Myanmar sẽ sử dụng các giống hoa và kỹ thuật trồng hoa của Hà Lan để đa dạng và nâng cao chất lượng hoa, đồng thời hạn chế việc nhập khẩu các loại hoa từ các nước khác.

Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi Myanamar cho biết một công ty tư nhân sẽ nhập khẩu hạt giống hoa chất lượng từ Hà Lan và hoàn toàn sử dụng phân bón tự nhiên trong quá trình chăm sóc hoa.

Bộ trên cũng đã lên kế hoạch thành lập Hiệp hội các nhà trồng hoa để thúc đẩy các dự án và tiến tới xuất khẩu hoa ra các thị trường quốc tế.

Để quảng bá cho thành phố hoa Pyin Oo Lwin, Myanmar dự kiến sẽ tổ chức một lễ hội hoa ở thành phố này trong khoảng thời gian 1 tháng bắt đầu từ ngày 1/12 tới.

Lễ hội này sẽ được tổ chức tại Vườn thực vật quốc gia Kandawgyi, trưng bày hơn 130.000 loài hoa nội địa và nhập khẩu, trong đó có nhiều loại hoa nhân tạo. Lễ hội hoa năm ngoái đã thu hút hàng triệu du khách đến thăm quan.

Nằm trên cao nguyên Shan với độ cao 1.070m so với mực nước biển, cách Malaysia 67km về phía Đông, Pyin Oo Lwin có thời tiết mát mẻ quanh năm cùng nhiều phong cảnh đẹp, rừng núi hoang sơ./.

Những ngôi chùa linh thiêng của Myanmar

Myanmar là xứ sở huyền bí thu hút du khách nhờ nét nguyên sơ, cổ kính, cùng hàng nghìn ngôi chùa chứa đựng niềm tin ...

Cuộc sống như mơ tại ngôi làng thanh bình ở Myanmar

Du khách như bị mê hoặc bởi phong cảnh đẹp như mơ tại làng quê thanh bình ở thành phố cổ Bagan, Myanmar.

https://www.vietnamplus.vn/myanmar-dang-co-ke-hoach-phat-trien-thanh-pho-hoa-cua-asean/472954.vnp

/ Vietnam+