Quốc tế
27/10/2018 22:06Mỹ tuyên bố đối đầu quyết liệt với Trung Quốc mọi thời điểm
![]() |
| Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington hôm 23/10. Ảnh: Reuters. |
"Cho đù đó là rủi ro qua việc đánh cắp trí tuệ, nguyên tắc thương mại không công bằng, các hành động ở Biển Đông, việc tiếp tục mở rộng không phận hay nỗ lực phát triển quân đội của Trung Quốc, đều gặp phải phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt từ Mỹ và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình The Hugh Hewitt Show được phát sóng hôm 26/10, theo SCMP.
Theo Ngoại trưởng Mỹ, dựa trên những mục tiêu đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố, rõ ràng Trung Quốc có một kế hoạch khác hoàn toàn so với kế hoạch cách đây 5 năm, thậm chí chỉ hai hoặc ba năm.
"Chính quyền đã nhận ra sự khác biệt trong hành vi của Trung Quốc và Mỹ cần có phản ứng để thay đổi hành vi đó", Pompeo nói. "Chiến lược của Bắc Kinh mang đến rủi ro đối với lợi ích của Mỹ và chúng tôi sẽ đối đầu họ mọi thời điểm".
Pompeo cũng lặp lại chỉ trích đối với sáng kiến Vành đai và Con đường của ông Tập, một chiến lược được công bố 5 năm trước nhằm đầu tư tiền của chính phủ vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các tuyến đường sắt, đường giao thông, hệ thống cảng biển ở hàng chục nước, từ đó tạo ra một "vành đai" giúp nối liền các trọng điểm kinh tế Đông Á, Tây Á và Nam Á với Trung Quốc là tâm điểm.
"Khi Trung Quốc mua chuộc lãnh đạo cấp cao ở các nước để đổi lại việc triển khai các dự án cơ sở hạ tầng, điều đó sẽ gây tổn hại cho người dân ở quốc gia đó. Tôi nghĩ ý tưởng này rất tồi tệ cho mỗi quốc gia và chắc chắn mang lại rủi ro đối với lợi ích của Mỹ", Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.
Tuyên bố của Pompeo được đưa ra hai tuần sau khi Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray nói rằng Trung Quốc đã trở thành mối đe dọa lớn đối với Mỹ hơn Nga. "Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất, phức tạp nhất, lâu dài nhất mà chúng ta phải đối mặt", Wray nói.
Trong 4 tháng qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động cuộc chiến thương mại nhắm tới hơn một nửa sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ. Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua luật tăng cường giám sát đầu tư từ Trung Quốc và Bộ Ngoại giao bắt đầu hạn chế thị thực đối với sinh viên Trung Quốc tốt nghiệp muốn theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu nhạy cảm.
Một số báo cáo gần đây nói rằng Trump và Tập Cận Bình sẽ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires diễn ra ngày 30/11 và 1/12, tuy nhiên chưa có bình luận chính thức nào từ Nhà Trắng về thông tin này.
Huyền Lê
| Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Con bài lợi hại của Bắc Kinh
Trung Quốc hiện nắm giữ hơn 1.000 tỷ USD trái phiếu của Mỹ và điều này thường được gọi là “phương án vũ khí hạt ... |
| Nhóm trợ lý kinh tế của ông Tập họp lần thứ 10 trong 2 tháng
Nhóm trợ lý kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhóm họp lần thứ 10 trong 2 tháng qua, thể hiện ... |
- Biến đổi khí hậu và ô nhiễm làm tăng nguy cơ đột quỵ (22:10)
- 12 người bị thương, gần 950 nhà bị tốc mái do mưa đá, dông lốc (47 phút trước)
- Sét đánh trúng bể chứa nhà máy đường ở Nghệ An, 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài (49 phút trước)
- Yêu xuyên biên giới, chàng trai tạo app AI 'hiểu biệt danh, hiểu cả trái tim' (1 giờ trước)
- Trung Quốc biến nhà máy công nghệ thành lớp học cuối tuần cho trẻ em (1 giờ trước)
- Mưa đá to bằng quả trứng trút xuống Nghệ An (1 giờ trước)
- Du lịch TP.HCM thu 8.700 tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp (2 giờ trước)
- Nhân chứng kể phút lao xuống cứu vận động viên flyboard gặp nạn ở Ninh Bình (2 giờ trước)
- Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý 53.916 trường hợp vi phạm trong 4 ngày nghỉ lễ (3 giờ trước)
- Lạm phát 4 tháng đầu năm lên 3,99%: Giá nhà ở và thực phẩm dẫn sóng tăng giá (3 giờ trước)
