Quốc tế
17/01/2018 18:22Mỹ bí mật chuyển tên lửa đất đối không cho người Kurd ở Syria
Theo đó, Mỹ đã cung cấp cho lực lượng người Kurd ở khu vực Alfrin, tỉnh Aleppo – Syria, loại tên lửa đất đối không trong một "thỏa thuận bí mật độc lập".
Việc chuyển giao hệ thống tên lửa hiện đại được cho là diễn ra vào tuần rồi, Al-Masdar News đưa tin ngày 15-1.
Nếu đúng như thế, loại vũ khí nói trên sẽ được dùng để tăng khả năng phòng không của lực lượng người Kurd trong trường hợp bị các nhóm nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu tấn công.
![]() |
| Ảnh chụp một binh sĩ Mỹ tại miền Bắc TP Raqqa - Syria, hôm 6-11-2016. Ảnh: Reuters |
Thông tin này chắc chắn sẽ đổ dầu vào ngọn lửa giận dữ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 15-1 dọa "bóp chết" 30.000 quân do Mỹ hậu thuẫn ở Syria "từ trong trứng nước".
"Một quốc gia mà chúng ta gọi là đồng minh đang khăng khăng đòi lập một đội quân khủng bố trên biên giới của chúng ta. Đội quân khủng bố này có thể nhắm vào ai ngoài Thổ Nhĩ Kỳ? Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt chúng trước khi chúng được hình thành… Đừng ép chúng tôi chôn những kẻ theo phe khủng bố sâu dưới lòng đất. Các chiến dịch của chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi biên giới sạch bóng khủng bố, đừng nói là 30.000 tên" – ông Erdogan tuyên bố.
Trước đó, vào hôm 14-1, Mỹ tuyên bố ủng hộ kế hoạch thành lập một "lực lượng biên phòng" để bảo vệ vùng lãnh thổ của lực lượng do người Kurd đứng đầu được Mỹ hậu thuẫn ở miền Bắc Syria. Kế hoạch này được cân nhắc sau khi lực lượng do người Kurd dẫn đầu ở Syria nói rằng họ cần lực lượng biên phòng để bảo vệ họ khỏi các mối đe dọa đến từ Ankara và Damascus.
![]() |
| Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters |
Cùng ngày 14-1, lực lượng do Mỹ dẫn đầu tuyên bố đang làm việc với quân đồng minh, chủ yếu là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu, để thành lập một lực lượng mới tuần tra biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq cũng như dọc sông Euphrates ở Syria, con sông chia cắt vùng lãnh thổ do SDF kiểm soát với vùng lãnh thổ do chính phủ Syria kiểm soát.
Trong một động thái phản ứng kế hoạch này, Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm 15-1 cũng tuyên bố sẽ "nghiền nát" lực lượng biên phòng nói trên. Trong khi đó, đồng minh của quân chính phủ Syria là Nga đã mô tả kế hoạch này là một âm mưu chia cắt Syria nhằm đặt khu vực chia cắt dưới sự kiểm soát của Mỹ.
| Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng cả Mỹ lẫn Nga
Ankara chỉ trích Washington đang thực hiện các bước đi đáng lo ngại để hợp pháp hóa lực lượng người Kurd ở Syria |
| Mỹ chọc giận Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria
Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu hôm 14-1 cho biết họ đang làm việc với phe nổi dậy ở Syria để thành lập ... |
| Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ Mỹ phản đối Washington huấn luyện người Kurd
Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại biện Mỹ để phản đối Washington huấn luyện cho dân quân người Kurd ở Syria, lực lượng bị Ankara ... |
Cao Lực (Theo al-Masdar News, Reuters)
- Coi chừng "Tiền mất tật mang" khi tự ý dùng thuốc nam (1 giờ trước)
- Indonesia sẽ là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội (1 giờ trước)
- Người con nuôi giỏi giang nhưng bạc mệnh của Gia Cát Lượng (1 giờ trước)
- Hình ảnh Iran tan hoang, người dân mất nhà sau chiến sự (2 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 10 ngày: Miền Bắc đón không khí lạnh, Hà Nội nhiều ngày có mưa (2 giờ trước)
- Người dân mang can mua, chuyên gia nói nguồn xăng trong nước cơ bản vẫn bảo đảm (2 giờ trước)
- 'Khởi' - Khi văn hóa doanh nghiệp hòa nhịp cùng dòng chảy văn hóa đất nước (2 giờ trước)
- LĐBĐ Malaysia không phục án phạt, khẳng định cầu thủ nhập tịch đúng pháp luật (2 giờ trước)
- Dầu tăng hơn 7.000/lít, xăng lên mạnh: Cần kiềm chế để giá cả không ‘té nước theo mưa' (3 giờ trước)
- Châu Âu thúc đẩy chủ quyền công nghệ trong kỷ nguyên số (3 giờ trước)

