Mùa đông 2018 lạnh nhất trong 5 năm gần đây, băng tuyết xuất hiện

Dự báo, mùa đông năm 2018 sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 4-7 ngày và có từ 2-4 đợt băng tuyết.

mua dong 2018 lanh nhat trong 5 nam gan day bang tuyet xuat hien

Mùa đông 2018 lạnh nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, có băng tuyết xuất hiện. (Ảnh minh họa: Hồng Phú).

Theo ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn, mùa đông năm 2018 đến sớm hơn so với 5 năm gần đây. Cụ thể, từ 7/9 năm nay, đợt không khí lạnh đầu tiên đã tràn xuống nước ta.

Trong khi đó, mùa đông năm 2017, đợt gió mùa đông bắc đầu tiên đến vào ngày 13/10; năm 2016 là 29/10; năm 2015 là 9/10; năm 2014 là 4/10 và 2013 là 25/9.

Ông Hải lấy dẫn chứng thêm về những dấu hiệu cho thấy mùa đông năm nay đến sớm ở Bắc Bán Cầu. Nước Áo đã có tuyết xuất hiện trong tháng 8 vừa qua, điều này là chưa từng có. Các nước ở phía Bắc như Mông Cổ, Nhật Bản, Trung Quốc, gió mạnh và tuyết bắt đầu rơi tại nhiều nơi từ những ngày giữa tháng 9.

“Các dấu hiệu trên cho thấy, mùa đông năm nay ở nước ta được dự báo sẽ lạnh nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây”, ông Hải nhận định.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn cũng cho rằng, tháng 12/2018, tháng 1 và tháng 2/2019 sẽ là tâm điểm rét của mùa đông năm nay. Đây là thời điểm xuất hiện dày đặc các đợt rét đậm, rét hại.

Dự báo, mùa đông năm nay xuất hiện từ 2-4 đợt băng tuyết. Băng tuyết xuất hiện ở một số khu vực vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu), Phia Oắc (Cao Bằng)…

mua dong 2018 lanh nhat trong 5 nam gan day bang tuyet xuat hien

Ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn.

Trong những năm gần đây, tần suất xuất hiện của các đợt rét đậm, rét hại cũng không đồng đều. Năm 2013 có 4 đợt rét đậm, rét hại; năm 2014 và năm 2015 có 5 đợt kéo dài; năm 2016 có 6 đợt và đến năm 2017 chỉ có 2 đợt.

“Năm nay theo nhận định của chúng tôi, đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm 2018-2019 có xu hướng xuất hiện trong khoảng nửa cuối tháng 12, tương đương so với trung bình nhiều năm.

Trong mùa đông xuân 2018-2019 rét đậm rét hại không kéo dài, khoảng 4-7 ngày, tập trung tháng 1/2019 và nửa đầu tháng 2/2019”, ông Hải chia sẻ.

Về tình hình bão và áp thấp nhiệt đới từ nay đến cuối năm, ông Hải thông tin, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng Biển Đông.

Dự báo, từ nay đến hết năm 2018, có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có khoảng 1 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta, tập trung ở khu vực Trung bộ.

mua dong 2018 lanh nhat trong 5 nam gan day bang tuyet xuat hien Chuyên gia khí tượng: ‘Mùa đông năm nay đến sớm, rét đậm miền Bắc vào cuối tháng 12"

Theo chuyên gia khí tượng, so với 5 năm gần đây mùa đông miền Bắc đến sớm, trong đó các đợt rét đậm rét hại ...

mua dong 2018 lanh nhat trong 5 nam gan day bang tuyet xuat hien Phố phường Hà Nội lạnh như mùa đông

Ngày thứ 2 của đợt gió mùa tràn về, trên đường phố thủ đô nhiều người mặc áo khoác đi xe máy. Ở vỉa hè, ...

mua dong 2018 lanh nhat trong 5 nam gan day bang tuyet xuat hien Gió mùa đông bắc tràn về, Hà Nội trở lạnh

Gió mùa đông bắc tràn về, Hà Nội trở lạnh. Khu vực Hà Nội tối và đêm mai có mưa rào và dông. Từ ngày ...

mua dong 2018 lanh nhat trong 5 nam gan day bang tuyet xuat hien Mùa đông 2018 đến sớm, nhiệt độ lạnh kỷ lục và có tuyết rơi?

Các đợt gió mùa tràn về sớm nên dự báo mùa đông 2018 sẽ đến sớm và nhiệt độ sẽ lạnh hơn các mùa đông ...

/ http://danviet.vn