Một người Việt thiệt mạng trong trại nhập cư Thái Lan

Hai người, trong đó có một người Việt, sáng qua được tìm thấy tử vong trong phòng giam của Cục Cảnh sát Nhập cư Thái Lan. 

mot nguoi viet thiet mang trong trai nhap cu thai lan

Cơ quan nhập cư ở trung tâm Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Wordpress

Nation dẫn lời ông Kamolpop Dissayabutr, phó thanh tra của đồn cảnh sát Thung Mahamek ở Bangkok, cho hay hai người nhập cư tử vong tại phòng giam số 14Bt, nơi có 15 người nước ngoài.

Hai thi thể được tìm thấy trong tư thế nằm ngủ ở một góc của phòng. Người Việt có tên là Robat, 72 tuổi, còn người Campuchia là Sakhi, 55 tuổi. Họ được chuyển tới trại giam này với cáo buộc nhập cư trái phép vào Thái Lan.

Một người ở cùng phòng giam khai rằng khi thức dậy vào đêm khuya để đi vệ sinh, ông phát hiện Robat và Sakhi không còn thở nên đã báo cho giới chức.

Kết quả khám nghiệm pháp y tại bệnh viện Chulalongkorn không phát hiện thương tích nào cả bên trong lẫn bên ngoài hai thi thể. Tuy nhiên, họ đều bị viêm phổi và ông Robat còn mắc thêm bệnh tim và lao. Họ được tin là tử vong do các nguyên nhân tự nhiên.

Giới chức Thái Lan đã liên hệ với các sứ quán Việt Nam và Campuchia để bàn giao hai thi thể đưa về nước mai táng.

mot nguoi viet thiet mang trong trai nhap cu thai lan Kenya bắt người Việt sở hữu nhiều răng và móng vuốt sư tử

Công dân Việt Nam bị phát hiện sở hữu trái phép nhiều sản phẩm từ động vật hoang dã khi đang quá cảnh từ Kenya ...

mot nguoi viet thiet mang trong trai nhap cu thai lan Cuộc sống của người Việt trên Biển Hồ, Campuchia

Sống bấp bênh trên những ngôi nhà nổi, người Việt ở Biển Hồ từng ngày phải đối mặt với thiên tai, dòng nước.

mot nguoi viet thiet mang trong trai nhap cu thai lan Minh chứng người Việt chuộng xuất ngoại du học, chữa bệnh

Hàng tỷ USD đã được người Việt bỏ ra mỗi năm để du học, chữa bệnh...

/ https://vnexpress.net