Thế giới 24h
19/01/2018 04:00Máy bay trinh sát siêu tốc độ của Mỹ tái xuất?
Bloomberg ngày 17-1 dẫn lời giới chức Lockheed cho biết bản nâng cấp của SR-71 Blackbird là SR-72 có thể cất cánh vào năm 2030.
Tại hội nghị hàng không Lockheed Skunk Works diễn ra gần TP Orlando, bang Florida, vào tuần rồi, Phó Chủ tịch Lockheed Jack O'Banion bóng gió rằng dự án SR-72 có thể đã tồn tại.
Ông O'Banion khẳng định SR-72 có thể đạt vận tốc siêu thanh nhờ sự tiến bộ của công nghệ, khoa học - kỹ thuật.
Theo Bloomberg, vận tốc được xem là siêu thanh khi vượt mức March 5, tức gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Vận tốc của SR-71 đạt mức March 3,2 – tức hơn 3.218 km/giờ.
![]() |
Bản nâng cấp máy bay trinh sát SR-71 Blackbird nhiều khả năng sẽ cất cánh vào năm 2030. Ảnh: Lockheed Martin
"Nếu không có sự tiến bộ của công nghệ số, sẽ không có bản thiết kế máy bay siêu thanh mà các bạn đang thấy. Sự thật là cách đây 5 năm, điều này không thể thực hiện được" – ông O'Banion chia sẻ, đồng thời giải thích rằng khả năng xử lý máy tính bên cạnh những công nghệ tân tiến cho phép các chuyên gia tạo ra bản thiết kế 3D của động cơ phản lực.
Lockheed vẫn chưa bình luận về phát biểu của ông O'Banion. Hiện vẫn chưa có thông tin về tiến độ của dự án máy bay trinh sát siêu thanh SR-72 cũng như liệu SR-72 là máy bay có người lái hay không người lái.
Trong khi đó, một phát ngôn viên của Không quân Mỹ khẳng định họ vẫn chưa có thông tin về dự án SR-72 "vào thời điểm hiện tại".
Ông Richard Aboulafia, một chuyên gia phân tích quốc phòng của Công ty Teal Group, nói rằng hiện vẫn còn một số thách thức liên quan đến việc thiết kế dự án siêu thanh. Đây cũng là lí do máy bay siêu thanh vẫn chưa thể xuất hiện trong quân đội đến thời điểm hiện tại.
Trước đó, giới chức Mỹ từng thể hiện sự quan ngại về tham vọng của Trung Quốc và Nga trong việc theo đuổi công nghệ này.
Với Lầu Năm Góc, công nghệ siêu thanh có thể tạo ra một chiến lược quốc phòng mới, chẳng hạn như oanh tạc cơ siêu thanh có thể dễ dàng xâm nhập vào không phận của kẻ thù, tấn công và rời đi khi kẻ thù còn chưa kịp phản ứng.
| Trinh sát cơ Mỹ áp sát căn cứ hạm đội Biển Đen Nga
Trinh sát cơ P-8A của Mỹ thực hiện hành trình từ Italy sang gần bán đảo Crimea và tiếp cận căn cứ hạm đội Biển ... |
| Chương trình bí mật của Lầu Năm Góc
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 16-12 đã lên tiếng thừa nhận sự tồn tại của Chương trình Xác định hiểm họa từ không gian |
| UAV do thám đội lốt bom qua mặt kẻ thù của Mỹ
Quân đội Mỹ dự định chế tạo máy bay không người lái giấu trong những quả bom giả để đánh lừa đối phương. |
- Vì sao tổ hợp sân pickleball 6.000m² hiện đại bậc nhất Hà Nội bị tháo dỡ? (43 phút trước)
- AFC chốt lịch bốc thăm Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam gặp đội nào? (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, 54 bị cáo lĩnh 384 năm tù (1 giờ trước)
- Tiếp tục tăng mạnh, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất nâng lương hưu lên 3,8 triệu đồng với nhóm hưởng thấp (3 giờ trước)
- Siêu bão Sinlaku tàn phá các đảo Mỹ ở Thái Bình Dương (3 giờ trước)
- Hàng thông trăm tuổi đẹp như 'bước ra từ phim Hàn Quốc' tại Gia Lai (3 giờ trước)
- Ai làm trưởng phái đoàn Mỹ trong vòng đàm phán mới với Iran? (5 giờ trước)
- Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương (6 giờ trước)
- Quân đội Mỹ giành ‘ưu thế kiểm soát trên biển’ tại Trung Đông (6 giờ trước)
