Kinh tế 24h
03/08/2017 17:00Mạnh tay mua smartphone cao cấp: Người Việt thừa tiền?
Mua ít nhưng tiền nhiều
Theo số liệu thống kê của GFK, tháng 7 vừa qua, lượng tiêu thụ smartphone tại thị trường Việt Nam có chiều hướng giảm xuống ở nhiều khu vực, như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, các tỉnh miền Trung...
Song, lượng mua của người Việt chỉ giảm nhẹ. Đáng nói, tuy giảm số lượng nhưng người tiêu dùng trong nước lại sẵn sàng chi mạnh tay hơn, bỏ ra số tiền lớn để mua những smartphone cao cấp, có giá đắt đỏ, thay vì mua nhiều điện thoại thông minh tầm trung hay giá thấp.
Trước đó, GFK cũng đưa ra con số thống kê lượng mua sắm smartphone những tháng đầu năm.
![]() |
| Người Việt mạnh tay chi tiền mua smartphone |
Khảo sát này cho thấy, người Việt chỉ trong 3 tháng người tiêu xài Việt Nam đã chi gần 20.000 tỷ đồng vào việc di động thông minh, với doanh số mua là 3,6 triệu chiếc. Con số này tăng lên khá nhiều so với cùng kỳ năm 2016 là 17.800 tỷ đồng.
Tổng cục Thống kê cũng công bố số liệu khổng lồ về việc nhập siêu trong 5 tháng đầu năm nay của nhóm hàng điện thoại và phụ kiện. Chưa đầy nửa năm, nhưng Việt Nam đã nhập về trên 5 tỷ USD cho nhóm hàng hóa này.
Các con số này cho thấy tình hình mua sắm smartphone sôi động tại dải đất chữ S. Tuy tháng 7 có giảm nhẹ nhưng khả năng vào các tháng cuối năm sẽ lại tăng mạnh, do đây là thời điểm các hãng cộng nghệ đua nhau tung sản phẩm mới ra thị trường.
Các dòng smartphone cao cấp đắt đỏ cũng là những model mà người tiêu dùng Việt đang hướng đến. Nếu ở thị trường quốc tế, phiên bản thấp hơn được ưa chuộng, thì tại Việt Nam, người tiêu xài lại lựa chọn phiên bản cấp cao nhiều hơn, dù trị giá của nó cũng cao hơn.
![]() |
Biết xài sang hay dư tiền?
Trên các trang mạng, diễn đàn, vấn đề mua sắm smartphone của người tiêu dùng Việt là chủ đề nóng được bàn luận không ngớt.
Một bạn cho rằng: "Người Việt giờ thật dư tiền, ngày càng trả tiền cao hơn cho chiếc điện thoại nhưng thử hỏi mấy ai dùng iPhone biết sao lưu danh bạ, dùng iCloud? Nhiều người dùng con Galaxy S8 nhưng mỗi lần mất điện thoại đều phải đi xin lại số, không biết đồng bộ danh bạ là gì".
Nhiều người có cùng quan điểm, đánh giá nhiều khách hàng Việt chuộng mua, dùng điện thoại thông minh nhưng lại không nắm và không tận dụng được tất cả các chức năng, ứng dụng, trí tuệ thông minh nhân tạo... của chiếc máy.
Theo đó, người dùng chỉ mua máy để đáp ứng sự sang chảnh chứ bản thân không thực sự là một tín đồ am hiểu công nghệ.
![]() |
| Nhiều người Việt dùng smartphone cao cấp đắt tiền nhưng cũng chỉ để gọi-nghe, nhắn tin và vào mạng đơn thuần. |
Vì có không ít người không khai thác triệt để các tính năng của một chiếc smartphone. Khách hàng bỏ khoảng 20 triệu đồng mua 1 điện thoại thông minh loại cao cấp với khoảng 5 triệu mua smartphone giá bình dân hơn nhưng vẫn có mục đích, cách sử dụng giống nhau.
Theo dư luận, đây là một sự dư thừa và lãng phí tiền bạc của nhiều người Việt thích xài sang.
Tuy nhiên, một bộ phận khác lại phản đối gay gắt, cho rằng, người Việt kiếm được tiền và mua sắm thứ họ muốn đó là quyền của họ, không cần hiểu hay biết về các công dụng của smartphone.
Nhiều ý khiến khác thì cho rằng, người Việt đang ngày càng biết xài sang và có sự am hiểu ít nhiều, khai thác tương đối các chức năng mà chiếc máy có thể mang lại.
- Mưa lũ cuốn trôi xe khách, tàn phá đường ở Cao Bằng (11:05)
- Công nghệ 17/5: Dùng hình ảnh trẻ em để ‘câu view’ sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng (1 giờ trước)
- Israel đối mặt nguy cơ bầu cử trước thời hạn (1 giờ trước)
- Chứng khoán tuần qua: VN-Index chao đảo vùng đỉnh, khối ngoại bán ròng mạnh (1 giờ trước)
- Loạt mỹ phẩm bị thu hồi vì sai công thức, nhãn mác (1 giờ trước)
- Chùm ảnh: Những ngày gấp rút trên tuyến Vành đai 2,5 qua Thanh Xuân (2 giờ trước)
- 87 người chết vì dịch Ebola bùng phát tại Congo (2 giờ trước)
- Hà Nội đặt mục tiêu dân số không quá 20 triệu người, vào top 10 thủ đô hạnh phúc thế giới (2 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 17/5: Thế giới chưa ngừng đà tăng (3 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 17/5: Đứng ở ngưỡng thấp (3 giờ trước)


