Mạng xã hội là kẻ thù của phi công Ấn Độ?

Trong cuộc chiến đảm bảo giấc ngủ của phi công, quan chức hàng đầu của Không quân Ấn Độ đã kêu gọi chính phủ phát triển một hệ thống đánh giá xem liệu quân nhân có đủ điều kiện bay hay không.

mang xa hoi la ke thu cua phi cong an do

Một nữ học viên phi công Ấn Độ tại Mumbai. Ảnh: Reuters.

“Mọi người dường như dành rất nhiều thời gian trên mạng xã hội, vào buổi đêm khuya”, Đại tướng Không quân Birender Singh Dhanoa phát biểu trong một cuộc hội thảo tại Bengaluru vào hôm qua (14.9).

“Hầu hết các cuộc phổ biến lịch trình bay đều diễn ra vào khoảng 6 giờ sáng. Lúc ấy, các phi công đều thiếu ngủ”.

Cũng trong hội thảo, ông Dhanoa còn khẳng định Không quân Ấn Độ (IAF) cần phát triển một hệ thống kiểm tra xem phi công ngủ có đủ hay không, qua đó quyết định cấp phép bay. Vị Đại tướng cho rằng việc này cần được thực hiện song song với kiểm tra nồng độ cồn để xác định rõ nhất khả năng trực chiến của các phi công.

“Trước kia, nếu một phi công uống quá nhiều, người phục vụ sẽ biết. Nếu anh ta không biết, người khác sẽ nhận ra và người phi công sẽ không được bay vào hôm đó. Ngày nay, chúng ta còn có máy kiểm tra hơi thở”, ông Dhanoa nói.

“Vì thế, chúng ta cần một hệ thống kiểm tra liệu phi công ngủ có đủ giấc hay không”.

Theo RT, lời kêu gọi của Đại tướng Dhanoa được đưa ra 2 tuần sau khi Quân đội Ấn Độ thừa nhận rằng ngăn chặn binh sĩ sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội là bất khả thi. Tuy nhiên, việc sử dụng mạng xã hội quá khuya đã đem lại nhiều nguy hiểm tiềm tàng cho các phi công của IAF.

Được biết, cứ 10.000 giờ bay của IAF thì lại có khoảng 3,2 vụ tai nạn trên không xảy ra – cao hơn bất cứ lực lượng không quân nào trên thế giới. Vào hồi tháng Ba vừa rồi, báo chí Ấn Độ đã đưa tin rằng IAF đã mất tổng cộng 31 máy bay vì tai nạn trong khoảng thời gian 2014-2018. Đặc biệt vào năm 2013, theo Đại tướng Dhanoa, một vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã xảy ra do phi công thiếu ngủ trong thời gian dài.

mang xa hoi la ke thu cua phi cong an do Bức tranh mạng xã hội qua vụ chế nhạo \'tròn, vuông\' của GS Hồ Ngọc Đại

Câu chuyện sách Công nghệ Giáo dục (CNGD) thời gian qua một lần nữa cho thấy bức tranh sống động về cách mà cư dân ...

mang xa hoi la ke thu cua phi cong an do Quyền Bộ trưởng TT&TT muốn phát triển mạng xã hội "made in Vietnam"

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, không có hệ sinh thái số, mạng xã hội "made in Vietnam" sẽ chẳng thể đàm phán và buộc Facebook, ...

mang xa hoi la ke thu cua phi cong an do Trào lưu chế "tròn, vuông, tam giác" đang chiếm sóng mạng xã hội Việt

Dân mạng Việt đang rộ trào lưu biến chữ viết thành hình tam giác, vuông, tròn với hàng loạt bản cover, ảnh chế, tin nhắn ...

/ http://danviet.vn