Lý do ông Trump tiếp tục đảo ngược tuyên bố ở thượng đỉnh Nga-Mỹ và ra đòn phản công

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ lật ngược lại những tuyên bố ông đã nói tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ khi cho rằng Tổng thống Nga Putin phải chịu trách nhiệm cá nhân trong việc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Bất ngờ đổ lỗi cho ông Putin phải chịu trách nhiệm

Theo Reuters, trong cuộc phỏng vấn được phát sóng tối 18/7, Tổng thống Mỹ tuyên bố cá nhân ông Putin phải chịu trách nhiệm trước cáo buộc Nga can thiệp bầu cử, bởi vì “ông ấy phụ trách điều hành đất nước, giống như tôi tự xem mình phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra ở Mỹ”.

Khi được hỏi rằng có đồng ý với đánh giá của tình báo Mỹ về việc Nga can thiệp bầu cử hay không, ông trả lời: “Vâng, như tôi đã nói trước đó. Tôi đã nói nhiều lần trước đó và đúng là như vậy”.

ly do ong trump tiep tuc dao nguoc tuyen bo o thuong dinh nga my va ra don phan cong

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng khẳng định, ông đã tuyên bố với ông Putin về việc Mỹ không thể chấp nhận việc bầu cử bị can thiệp. “Tôi không muốn đi sâu vào việc ông ấy (Putin) có nói dối hay không. Tôi chỉ có thể nói tôi có niềm tin vào cơ quan tình báo của chúng ta. Tôi nghĩ Dan Coats rất giỏi… Chúng ta có những người rất giỏi. Vì thế những điều họ nói với tôi rất có ý nghĩa”.

Trước đó, trong cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh hôm 16/7, ông Trump nói ông "không thấy bất kỳ lý do gì" Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Hôm 17/7 ông Trump cũng đã đưa ra lời tuyên bố đảo ngược phát ngôn ông đã nói ngày trước đó trong cuộc họp thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Helsinki.

Ông Trump nói rằng ông đã nói sai trong cuộc họp báo với Tổng thống Putin khi nói về vấn đề Nga can thiệp bầu cử. Ông Trump đính chính rằng ông đã bị nói thiếu từ.

"Trong một câu nói, tôi dùng từ "sẽ" thay vì "không". Câu nói đúng phải là: "Tôi không thấy bất kỳ lý do gì Nga không làm thế (can thiệp bầu cử Mỹ), một câu với hai từ phủ định", ông Trump giải thích. Người đứng đầu Nhà Trắng chia sẻ ông chỉ biết mình nói sai sau khi xem lại video phát biểu.

Bình luận về những tuyên bố đảo ngược với phát ngôn tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ được ông Trump đưa ra hai ngày qua, tờ The Guardian cho biết đây là cách để xoa dịu cơn bão chỉ trích từ dư luận do ông Trump từ chối công khai buộc tội ông Putin về cáo buộc bầu cử tại hội nghị thượng đỉnh lần này.

Đáp lại những chỉ trích nói rằng ông thể hiện “yếu đuối” trước ông Putin, Tổng thống Trump cho biết: “Tôi hoàn toàn không đồng ý. Mọi người cứ nói là bạn phải xông lên trước ông ta, bạn phải hét vào mặt ông ta. Chúng ta đang sống trong thế giới thực, bạn hiểu không?”.

Phản đòn trước “cơn bão” dư luận

Sau hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, trong một dòng tweet mới đây, ông Trump tuyên bố một số người dường như muốn có “chiến tranh” hơn là thấy ông thân thiện với người đồng cấp Nga Putin.

Trong một bình luận trên tweeter, Tổng thống Trump ngợi ca cuộc gặp thượng đỉnh và nói nhiều người thuộc lực lượng tình báo Mỹ thích phần thể hiện của ông tại cuộc họp báo này.

ly do ong trump tiep tuc dao nguoc tuyen bo o thuong dinh nga my va ra don phan cong

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ.

“Ông Putin và tôi đã thảo luận nhiều chủ đề quan trọng tại cuộc gặp. Chúng tôi rất hòa hợp với nhau và điều này thực sự khiến những người ghét tôi cảm thấy khó chịu khi họ muốn thấy một trận đấm bốc. Những kết quả tốt đẹp sẽ tới”, Tổng thống Trump viết.

Trong bình luận thứ hai cũng trên Twitter, nhà lãnh đạo Mỹ đã chỉ trích những người không muốn ông hòa hợp với Tổng thống Putin.

“Một số người ghét việc tôi hòa hợp với Tổng thống Nga Putin. Họ muốn thấy chúng tôi gây chiến thay vì hòa hợp. Đây gọi là hội chứng gây rối Trump”, ông chủ Nhà Trắng viết tiếp.

Tuyên bố trên của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh ông đang trở thành mục tiêu công kích của các nghị sĩ và công chúng Mỹ sau cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin.

Trong cuộc họp báo này, Tổng thống Trump cho biết ông tin lời ông Putin nói rằng Nga không can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Điều này đã đi ngược lại với các kết luận của giới tình báo Mỹ rằng Moscow có can thiệp vào bầu cử.

Tổng thống Trump cũng cho rằng cả Mỹ và Nga đều phải chịu trách nhiệm như nhau khi khiến quan hệ song phương bị xấu đi.

Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng không chỉ trích Nga bất kỳ điều gì trong cuộc họp báo, dù giới chức Mỹ lâu nay vẫn đổ lỗi cho Moscow về một loạt vấn đề như sáp nhập Crimea, can dự xung đột tại Ukraine, Syria hay nghi vấn đầu độc cựu điệp viên tại Anh.

Phát biểu trong buổi họp báo ở Helsinki, ông Trump thừa nhận rằng mối quan hệ Nga-Mỹ chưa bao giờ tồi tệ như thời gian gần đây nhưng mối quan hệ đó đã thay đổi theo chiều hướng tốt lên rất nhiều kể từ cuộc gặp của nhà lãnh đạo Mỹ và Tổng thống Nga và ông tin mối quan hệ sẽ cải thiện hơn nữa trong tương lai.

ly do ong trump tiep tuc dao nguoc tuyen bo o thuong dinh nga my va ra don phan cong Trump trông đợi \'kết quả lớn\' sau cuộc gặp thượng đỉnh với Putin

Tổng thống Mỹ bày tỏ nhiều kỳ vọng về thành tựu của cuộc gặp gây tranh cãi với người đồng cấp Nga tại Phần Lan.

ly do ong trump tiep tuc dao nguoc tuyen bo o thuong dinh nga my va ra don phan cong Kỳ vọng riêng của Tổng thống Putin-Trump tại thượng đỉnh Nga-Mỹ

Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump mỗi người đều có mong đợi riêng trong cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Helsinki hôm nay 16.7.

/ http://www.nguoiduatin.vn