Thế giới 24h
23/12/2017 16:22Liên Hợp Quốc giáng đòn trừng phạt mạnh tay nhất đối với Triều Tiên
![]() |
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ lệnh trừng phạt bổ sung vào Triều Tiên với tỷ lệ đồng thuận 15/15. Ảnh: Reuters
Theo CNN, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ lệnh trừng phạt bổ sung vào Triều Tiên với tỷ lệ đồng thuận 15/15.
Bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc tuyên bố, lệnh trừng phạt mới do Mỹ soạn thảo nhằm đáp trả cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo ngày 29.11 của Bình Nhưỡng. Lệnh trừng phạt mới này nghiêm khắc hơn các lệnh trừng phạt được thông qua vào tháng 9, vốn được xem là nặng nề nhất vào thời điểm đó.
Nghị quyết trừng phạt vừa được thông qua - Nghị quyết 2397 cắt giảm 89% xuất khẩu xăng, dầu diesel và các sản phẩm dầu tinh chế khác với Triều Tiên. Nghị quyết cũng cấm xuất khẩu các thiết bị công nghiệp, máy móc, phương tiện vận tải và kim loại công nghiệp sang Triều Tiên.
Lệnh trừng phạt mới yêu cầu các quốc gia sử dụng lao động Triều Tiên cho họ hồi hương trong vòng không quá 24 tháng kể từ khi thông qua nghị quyết. Trước đó dự thảo đề xuất thời gian là 12 tháng.
Bên cạnh đó, Hội đồng Bảo an cũng yêu cầu các quốc gia ngưng vận chuyển các nguồn dầu bất hợp pháp cho Triều Tiên bằng đường biển, cấm nhập lậu than và các hàng hoá bị cấm khác từ Triều Tiên bằng đường biển.
Liên Hợp Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên vào tháng 8 và tháng 9. Mỹ cũng đã tiến hành các biện pháp trừng phạt đối với nước này vào tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 11.
| Trung Quốc suy xét cẩn trọng dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên
Trung Quốc cho biết vẫn ủng hộ chính sách ngoại giao và duy trì liên lạc, tiếp xúc với tất cả các bên liên quan. |
| Hé lộ kế hoạch tuyệt mật dùng đặc nhiệm đối phó Triều Tiên của Mỹ
Trong nỗ lực ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, Mỹ được cho là có kế hoạch điều đặc nhiệm tới ... |
- Báo Malaysia thúc ép đội nhà: Phải thắng tuyển Việt Nam để xoa dịu nỗi thất vọng (1 giờ trước)
- Biến thể 'Ve sầu' của COVID-19 khác gì so với chủng cũ? (2 giờ trước)
- Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng kết thúc xung đột Iran mà không cần mở eo biển Hormuz (3 giờ trước)
- Mặt bằng lãi suất xu hướng tăng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định (5 giờ trước)
- Nắng nóng trái mùa tại Mỹ, cảnh báo chuỗi kỷ lục nhiệt toàn cầu trong những năm tới (6 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7 (7 giờ trước)
- Vũ khí tỷ USD của Mỹ 'chết yểu' trước vũ khí giá rẻ của Iran? (7 giờ trước)
- Hà Nội khuyến cáo người dân không hoang mang với biến thể COVID-19 mới BA.3.2 (7 giờ trước)
- Không chỉ tiết kiệm xăng dầu, người dân thay đổi cách dùng năng lượng mỗi ngày (7 giờ trước)
- Từ 1/4, người dân có thể phản ánh lỗi vi phạm giao thông trên VNeID (8 giờ trước)
