Thời sự
21/03/2019 22:15Không được vào đoàn thanh tra, nhưng được họp về... kết luận thanh tra
![]() |
| Đoàn Thanh tra Dự án Vườn Tài làm việc tại hiện trường dự án vào tháng 8.2018. Ảnh: H.H |
Như Báo Lao Động phản ánh, dự án khu dân cư Vườn Tài được Công ty Phúc Hậu (TP HCM) đổ vốn đầu tư. Sau đó, từ một tố cáo thiếu căn cứ của ông Phạm Tùng, Công an tỉnh Khánh Hoà đã có văn bản thiếu khách quan, gây thiệt hại tới nhà đầu tư.
Vì vậy, UBND tỉnh Khánh Hoà đã chỉ đạo lập đoàn thanh tra dự án cho minh bạch. Ngày 7.2.2018, Thanh tra tỉnh đã ra văn bản số 62/TTT-P.1, gửi Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà, cho rằng: “Do Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (PC46) – Công an Khánh Hoà và Sở KH-ĐT có liên quan đến nội dung theo đơn tố cáo ngày 27.11.2017 và đơn kiến nghị ngày 15.1.2018 của Công ty TNHH Phúc Hậu Tứ Hải; để đảm bảo tính khách quan, Thanh tra tỉnh kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét không để 2 cơ quan trên cử thành viên tham gia Đoàn thanh tra”.
![]() |
Sau đó, UBND tỉnh đã đồng ý kiến nghị trên. Và đoàn thanh tra dự án Vườn Tài đã không có đại diện của Công an và Sở KHĐT tham gia. Ngày 12.12.2018, sau khi kết thúc thanh tra, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ra Kết luận Thanh tra số 12681/KL-UBND, về việc thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với 2 dự án khu dân cư Vườn Tài và Trung tâm nhà ở Phước Lợi...
Thế nhưng mới đây, để thực hiện Kết luận Thanh tra 12681, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành Giấy mời họp số 228/GM-UBND ngày 19.3.2019, gửi lãnh đạo các sở, ngành...
Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết “xem xét lại một số vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện dự án trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp đến, theo Kết luận Thanh tra số 12681/KL-UBND ngày 12.12.2018...”.
Điều đáng nói, trong thành phần mời họp để bàn về Kết luận Thanh tra, có cả đại diện của Công an tỉnh – vốn trước đây không được tham gia đoàn thanh tra dự án Vườn Tài, do bị tố cáo... (?).
![]() |
Ông Nguyễn Sơn Tùng – Phó giám đốc Công ty Phúc Hậu – cho biết: “Công an tỉnh từng có văn bản thiếu khách quan, làm khó dự án, nên không được tham gia đoàn thanh tra. Nay, không hiểu vì sao, bàn về Kết luận Thanh tra, chính quyền lại mời đối tượng không phải là thành viên đoàn thanh tra để ý kiến về Kết luận Thanh tra, liệu có hợp lý ?”
Trong khi đó, theo luật sư Hồ Nguyên Lễ - Trưởng Văn phòng luật sư Tín Nghĩa (TP HCM): “Kết luận Thanh tra là thể hiện phán quyết của cơ quan quản lý nhà nước. Mọi kết luận đúng – sai về sự việc nào đó đã được đúc kết trong kết luận này, sau thời gian dài đại diện nhiều cơ quan liên ngành đã kiểm tra, xem xét và đưa ra kết luận. Không thể vì lý do nào đó lại đưa đối tượng từng xử lý thiếu khách quan can dự vào kết luận thanh tra. Như vậy là không đúng quy định về thanh tra”.
| Kết luận thanh tra Đất rừng Sóc Sơn: Điều băn khoăn
Chủ công trình trên đất rừng Sóc Sơn cho rằng, kết luận thanh tra của UBND TP. Hà Nội cần sớm công bố công khai ... |
| Hồi kết cán bộ thanh tra nhận 400triệu của mẹ liệt sĩ
Ông Cần bị buộc thôi việc sau khi có đơn tố cáo hành vi nhiều lần nhận tiền của một mẹ liệt sĩ ở Bà ... |
- Cuộc sống bình dị thích mặc đồ cũ, ăn cơm bụi của 'tượng đài điện ảnh Hoa ngữ' (1 giờ trước)
- Thành phố ở Mỹ chỉ định ngày đặc biệt tưởng niệm Lý Tiểu Long (2 giờ trước)
- Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng AI, những người hay gọi video phải chú ý (2 giờ trước)
- Các sông qua Hà Nội có thể xuất hiện 1-2 trận lũ trong tháng 7 (3 giờ trước)
- PNJ khẳng định không bán 28.000 viên kim cương nhập lậu (3 giờ trước)
- Nửa đầu năm 2026, PVFCCo – Phú Mỹ bứt phá tăng trưởng toàn diện (3 giờ trước)
- Định hình lại hạ tầng đường sắt đô thị Hà Nội (4 giờ trước)
- Đề án phục dựng cầu Long Biên: Hà Nội chuẩn bị đến đâu? (4 giờ trước)
- Kim cương trên thế giới được kiểm định thế nào? (4 giờ trước)
- Đề xuất bảo hiểm y tế chi trả chụp PET/CT cho bệnh nhân ung thư (5 giờ trước)


