Có thể bạn chưa biết
21/03/2018 04:47Khoa học chứng minh: Các cặp đôi thường chia tay vào mùa xuân
Mới đây, các nhà nghiên cứu đã phổ biến khái niệm ‘mùa chia tay’ khi phát hiện ra rất nhiều cặp đôi ‘đường ai nấy đi’ vào mùa xuân. Đây là mô hình kết quả mà họ ghi nhận được đều đặn sau mỗi năm, từ những dữ liệu thu thập được về tình hình kinh tế, xã hội và khảo sát tình trạng quan hệ của nhiều khu vực khác nhau.
|
Mùa xuân là khoảng thời gian nhạy cảm với các cặp đôi
Theo đó, các kỳ nghỉ thường diễn ra vào mùa xuân. Đó cũng là khoảng thời gian cả hai dành để cải thiện mối quan hệ, trước khi nhận ra việc hàn gắn là vô ích.
Một thành viên trong nhóm nghiên cứu giải thích: “Con người có xu hướng gia tăng sự kỳ vọng tới những ngày nghỉ lễ, bất chấp tất cả những chuyện không vui mà họ trải qua trong suốt cả năm. Trước mỗi kỳ nghỉ, mỗi người thường kỳ vọng tới những cơ hội, sự khởi đầu mới. Họ muốn thay đổi một điều gì đó, hoặc chuyển sang một giai đoạn mới của cuộc sống. Đây có thể xem là một chu kỳ chủ quan về cảm giác”.
Tuy nhiên, họ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng các kỳ nghỉ không phải liều thuốc chữa bách bệnh cho mối quan hệ của họ. Thậm chí, nhiều người còn tỏ ra thất vọng và suy sụp khi nhận thấy đối phương không thay đổi theo ý mình mong muốn.
Chính vì vậy, mùa xuân trở thành khoảng thời gian nhạy cảm và căng thẳng nhất đối với các mối quan hệ, bất chấp những yếu tố ngoại cảnh tưởng như cũng rất quan trọng như tình trạng việc làm hay kinh tế, xã hội.
| Khoa học chứng minh dùng nhiều smartphone khiến não lười hoạt động
Các nghiên cứu chỉ ra rằng không những làm giảm hiệu suất công việc mà smartphone còn khiến tăng tình trạng stress ở người dùng. |
| 7 điềm báo ly dị đã được khoa học chứng minh
Quá quấn quít khi mới cưới, lấy nhau lúc còn quá trẻ hay khi đã qua 32 tuổi... đều là các dấu hiệu nguy hiểm ... |
- Vì sao người Nhật Bản thế kỷ 21 vẫn thích guốc gỗ dù không dễ đi? (19:41)
- Nữ streamer bóc trần mặt tối của ngành livestream tiền tỷ ở Trung Quốc (19:21)
- Vụ làm nhục tập thể giáo viên có học sinh điểm thấp gây bão dư luận ở Trung Quốc (19:01)
- Giả mạo website bán tour thám hiểm Sơn Đoòng giá nghìn USD (2 giờ trước)
- Vì sao Ả Rập Xê Út phản ứng khác biệt về những tuyên bố của Houthi? (2 giờ trước)
- Kiev rung chuyển sau 3 trận tập kích liên tiếp bằng tên lửa của Nga (2 giờ trước)
- Có gì đặc biệt trong 2 đêm diễn của BIGBANG tại Hà Nội? (2 giờ trước)
- SHB tăng tốc củng cố nguồn lực tài chính, mở rộng huy động vốn quốc tế (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp ‘ma’ nợ thuế, người bị mạo danh chịu vạ hoãn xuất cảnh: Biết kêu ai (3 giờ trước)
- Sợ cảnh 'tăng ca việc nhà', nhiều cô gái trẻ chần chừ kết hôn (3 giờ trước)