Hòa Bình, Lạng Sơn phủ kín danh sách thủ khoa trường quân đội phía Bắc

Trong 12 trường Quân đội ở phía Bắc, 8 trường có thủ khoa và á khoa đầu vào là thí sinh tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn.

Thống kê từ danh sách trúng tuyển của 12 trường Quân đội ở khu vực phía Bắc cho thấy, 7 trường có thủ khoa đầu vào là thí sinh của tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn. Trong khi đó Hòa Bình đã khởi tố vụ án hình sự và bắt một số cá nhân vì sai phạm nâng điểm thi THPT quốc gia, nhưng điểm thi của thí sinh chưa được trả lại vì thủ đoạn gian lận tinh vi. Tỉnh Lạng Sơn có dấu hiệu bất thường, nhưng đoàn công tác của Bộ Giáo dục sau khi rà soát chưa phát hiện sai phạm.

Năm 2018, Học viện Hậu cần tuyển 474 thí sinh, trong đó hai tỉnh Hòa Bình và Tuyên Quang có 10 em. Nghệ An, Thanh Hóa có số trúng tuyển cao nhất, tổng số 100 em. Tuy nhiên, cả thủ khoa, á khoa của trường đều đến từ Hòa Bình.

Cụ thể, thí sinh số báo danh 2300xx31 dẫn dầu về tổng điểm xét tuyển với 28,7, trong đó Toán 9,2; Vật lý 9,75 và Hóa học 9,5. Em này được cộng 0,75 điểm ưu tiên khu vực. Thí sinh số báo danh 2300xx29 đứng thứ hai với 28,25 điểm, trong đó Toán 9; Vật lý 9,25; Hóa học 9,25 và cộng thêm 0,75 điểm khu vực.

Đứng thứ ba trong danh sách điểm xét tuyển cao nhất Học viện Hậu cần là thí sinh của tỉnh Tuyên Quang, đạt 27,75 điểm khối A.

hoa binh lang son phu kin danh sach thu khoa truong quan doi phia bac

Trường Sĩ quan Chính trị có thủ khoa khối A (Toán - Lý - Hóa) đến từ Lạng Sơn. Tổng điểm xét tuyển của thí sinh này là 26,05, trong đó Toán 8,8; Vật lý 8,25; Hóa học 8,25. Em được cộng tối đa 0,75 điểm ưu tiên khu vực.

Hai thủ khoa khối C và D lần lượt đến từ Thanh Hóa, Quảng Bình.

Á khoa đầu vào khối C (Văn - Sử - Địa) của trường là thí sinh của Lạng Sơn, đạt tổng điểm xét tuyển 29,25, kém thủ khoa đến từ Thanh Hóa 0,5 điểm. Kết quả từng môn thi em đạt được là Văn 8,5; Lịch sử 8,5 và Địa lý 9,5 điểm. Em này được cộng 2 điểm ưu tiên đối tượng và 0,75 điểm ưu tiên khu vực.

Trong danh sách 367 thí sinh miền Bắc trúng tuyển vào trường Sĩ quan Chính trị, Lạng Sơn có 20 em (chiếm 5,4%), đứng thứ ba sau Hà Tĩnh, Thái Nguyên về số lượng thí sinh đỗ vào trường.

Trường Sĩ quan Lục quân 1 có thủ khoa toàn trường, đồng thời là thủ khoa khối A đến từ Hòa Bình. Thí sinh với số báo danh 23002xx0 được 28,2 điểm xét tuyển, trong đó Toán 9,2; Vật lý 9; Hóa học 9,25 và 0,75 điểm ưu tiên khu vực.

Thí sinh có điểm xét tuyển cao thứ hai toàn trường đến từ Quảng Bình với 27,95 điểm (Toán 8,2; Vật lý 9,25; Hóa học 9,75). Thí sinh của Lai Châu với số báo danh 07000xx8 đứng thứ ba, đồng thời là thủ khoa khối A1 với 27,25.

Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có số lượng thí sinh đỗ vào trường Sĩ quan Lục quân 1 cao nhất, đều là 83 em trên tổng số 677 trúng tuyển. Hà Tĩnh đứng tiếp theo với 34 thí sinh. Trong khi đó, số trúng tuyển của Hòa Bình là 18.

Trường Sĩ quan Pháo BinhHọc viện Khoa học Quân sự đều có thủ khoa là thí sinh Hòa Bình. Số báo danh 2300xx37 dẫn đầu toàn trường Sĩ quan Pháo binh (trong cả 2 khối xét tuyển A, A1) về điểm xét tuyển là 27,65. Điểm từng môn của em là Toán 9,4; Vật lý 8,25 và Hóa học 9,25, cộng 0,75 điểm ưu tiên khu vực.

Thủ khoa của Trường Sĩ quan Phòng hóa đến từ Hòa Bình với 26,15 điểm (khối A). Đứng thứ hai và ba lần lượt là thí sinh của Thái Bình, Thanh Hóa đạt 24,7 và 24 điểm.

Học viện Biên phòng có 2 đồng thủ khoa khối C đạt 29 điểm là thí sinh số báo danh 1000xx37 đến từ Lạng Sơn và 0600xx27 đến từ Cao Bằng. Á khoa khối C của Học viện này là thí sinh của tỉnh Sơn La với 28,25 điểm. Cả ba em này đều được cộng tối đa 2,75 điểm ưu tiên đối tượng và khu vực.

Học viện Khoa học Quân sự tuyển 5 ngành, mỗi ngành đều có chỉ tiêu cho nam và nữ do đó sẽ có 10 thí sinh đạt điểm xét tuyển cao nhất. 3 em trong số đó đến từ tỉnh miền núi phía Bắc. Cụ thể, 2 nữ sinh của Hòa Bình đạt điểm xét tuyển cao nhất ngành Ngôn ngữ Anh (26,94 điểm) và Ngôn ngữ Nga (25,84 điểm). Một thí sinh nữ của Tuyên Quang đạt điểm cao nhất ngành Ngôn ngữ Trung.

Học viện Kỹ thuật Quân sự, sau thủ khoa đến từ Thanh Hóa đạt 30,15 điểm (đã cộng 2,75 điểm ưu tiên), á khoa là thí sinh của Hòa Bình với 29,75 điểm (2,75 điểm ưu tiên). Đứng ở vị trí thứ ba là nam sinh đến từ tỉnh Sơn La - địa phương cũng có sai phạm nâng điểm thi nhưng chưa trả được kết quả bài làm thực tế cho thí sinh. Em này đạt 28,65 điểm (cộng 0,75 điểm ưu tiên) và là thí sinh có tổng điểm thi cao nhất trong 3 em đứng đầu toàn trường.

Nếu lấy mỗi trường 3 thí sinh đạt điểm xét tuyển cao nhất thì 12 trường quân đội phía Bắc có 35 em thuộc tốp này. Trong đó số thí sinh 5 tỉnh miền núi phía Bắc (Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Tuyên Quang, Lai Châu) là 12, chiếm 34,2%. Riêng Hòa Bình có 7 thủ khoa và á khoa, chiếm 20%.

Không nằm trong nhóm đóng trụ sở ở phía Bắc, trường Sĩ quan Thông tin liên lạc (ở Khánh Hòa) cũng có thủ khoa khối A (hai miền Bắc - Nam) là thí sinh tỉnh Hòa Bình. Số báo danh 2300xx62 được 25,95 điểm xét tuyển (cộng 2,75 điểm ưu tiên), trong đó Toán 8,2; Vật lý 8,25 và Hóa.

hoa binh lang son phu kin danh sach thu khoa truong quan doi phia bac
Sinh viên Học viện Khoa học Quân sự. Ảnh: Web trường.

Trước đó, Học viện An ninh nhân dân và Cảnh sát nhân dân thuộc khối trường Công an cũng có phần lớn thủ khoa đến từ tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La.

Ở Học viện Cảnh sát nhân dân, Phó giám đốc Đặng Xuân Khang cho biết, từ khi sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2015, số thí sinh là cán bộ nghĩa vụ trúng tuyển tăng lên nhiều.

Nêu quan điểm "thí sinh vào ngành công an phải trong sạch", cả hai học viện thuộc khối Công an mong muốn sớm có kết luận điều tra cuối cùng sai phạm của các địa phương, để trường tuyển được học viên xứng đáng.

Năm 2018, cả nước có hơn 900.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia. Sau khi Bộ Giáo dục công bố điểm thi, dư luận bất ngờ khi Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình có số thí sinh đạt điểm giỏi tăng đột biến, trong khi đều là vùng trũng giáo dục. Tại Lạng Sơn, nhóm thí sinh tự do là cảnh sát cơ động có nhiều điểm khá giỏi.

Bộ Giáo dục sau đó thành lập 4 tổ công tới 4 địa phương xác minh dấu hiệu bất thường. Kết quả Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình đều có dấu hiệu gian lận, công an đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giam một số cán bộ. Tại Lạng Sơn, tổ công tác của Bộ Giáo dục chưa thấy có dấu hiệu bất thường, dù một số bài thi Ngữ văn tự luận đã bị hạ điểm.

Năm nay, 18 trường quân đội tuyển 5.475 chỉ tiêu. Khác với trường dân sự, trường quân đội tuyển sinh đồng nghĩa với bố trí việc làm sau tốt nghiệp. Học viên được trang trải toàn bộ chi phí sinh hoạt, học tập.

Danh sách 12 trường Quân đội ở phía Bắc:

1. Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội)

2. Học viện Quân Y (Hà Nội)

3. Học viện Hậu cần (Hà Nội)

4. Học viện Phòng không không quân (Hà Nội)

5. Trường Sĩ quan Chính trị (tỉnh Bắc Ninh)

6. Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Hà Nội)

7. Trường Sĩ quan Pháo binh (Hà Nội)

8. Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp (tỉnh Vĩnh Phúc)

9. Trường Sĩ quan Đặc công (Hà Nội)

10. Trường Sĩ quan Phòng hóa (Hà Nội)

11. Học viện Biên phòng (Hà Nội)

12. Học viện Khoa học Quân sự (Hà Nội)

hoa binh lang son phu kin danh sach thu khoa truong quan doi phia bac Điểm chuẩn 2018 tụt mạnh, trường quân đội giảm gần 9 điểm

Đợt xét tuyển đầu tiên có nhiều bất ngờ khi điểm chuẩn trường công an, quân đội giảm mạnh, có ngành giảm gần 9 điểm. ...

hoa binh lang son phu kin danh sach thu khoa truong quan doi phia bac Tuyển sinh trường Quân đội năm 2018: Nhiều tiêu chí phụ khi xét tuyển

Năm 2018, các trường Quân đội có sử dụng tiêu chí phụ khi xét tuyển.

/ VnExpress