Thế giới 24h
23/08/2018 05:05Hàn Quốc cân nhắc ngừng gọi Triều Tiên là 'kẻ thù'
![]() |
Binh sĩ Triều Tiên trong lễ duyệt binh hồi tháng 4/2017. Ảnh: KCNA.
Động thái xóa cụm từ "kẻ thù của chúng ta" trong sách trắng quốc phòng năm 2016 phù hợp với thỏa thuận mà Triều Tiên và Hàn Quốc đã thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 4 về việc chấm dứt "tất cả các hành động thù địch" nhằm vào nhau, tìm kiếm biện pháp xoa dịu căng thẳng và "loại bỏ nguy cơ chiến tranh", Yonhap dẫn lời một nguồn tin chính phủ ở Seoul hôm nay cho hay.
"Sẽ rất mâu thuẫn nếu chúng ta tiếp tục thương lượng với Triều Tiên về các biện pháp chấm dứt hành động thù địch được nêu trong Tuyên bố Panmunjom nhưng vẫn giữ miêu tả về quân đội Triều Tiên là kẻ thù trong các văn kiện chính phủ", nguồn tin giấu tên nói. "Chúng tôi đang cố gắng tìm ra một cụm từ hoặc từ mới để vẫn thể hiện được mối đe dọa từ quân đội Triều Tiên nhưng không dùng từ 'kẻ thù'".
Quân đội Triều Tiên lần đầu được nhắc tới bằng cụm từ "kẻ thù chính" trong các tài liệu quốc phòng Hàn Quốc vào năm 1995 sau khi một quan chức Bình Nhưỡng đe dọa biến Seoul thành "biển lửa". Trong sách trắng quốc phòng năm 2004, cụm từ trên được thay thế bằng "mối đe dọa quân sự trực tiếp" trong bối cảnh quan hệ Hàn - Triều có dấu hiệu nồng ấm lên.
Đến năm 2010, Seoul lại gọi quân đội Triều Tiên là "kẻ thù" khi Triều Tiên bị cáo buộc phóng ngư lôi vào tàu hộ tống Cheonan, Hàn Quốc, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng và pháo kích đảo Yeonpyong, giết chết hai binh sĩ và hai dân thường.
| Một thế hệ Triều Tiên đang chết dần ở Hàn Quốc trong nỗi hoài hương
Hàng trăm nghìn người đã tháo chạy từ miền Bắc sang miền Nam trong chiến tranh Triều Tiên, nhiều người trong số họ đang sống ... |
| Triều Tiên có thể sẽ giao 'danh sách hạt nhân' cho Mỹ
Triều Tiên đồng ý cung cấp thông tin quan trọng về đầu đạn hạt nhân và các bãi thử bí mật cho Mỹ, theo báo ... |
| Đoàn tụ Hàn - Triều: Giấc mơ được ôm người thân lần cuối trong đời
Sáng 20/8, những chuyến xe từ Hàn Quốc đã vào lãnh thổ Triều Tiên, chở theo 89 người chuẩn bị tham dự cuộc đoàn tụ ... |
- Chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra khi nào, ở đâu? (2 giờ trước)
- Những yếu tố nào đang định hình lại thị trường bất động sản Việt Nam? (2 giờ trước)
- TP.HCM sẽ dùng AI dự đoán xu hướng bệnh tật, dịch bệnh (2 giờ trước)
- Giới siêu giàu xem World Cup xa xỉ như thế nào? (3 giờ trước)
- Argentina không cần ‘Bàn tay của Chúa’, vì đã có đôi chân Messi (3 giờ trước)
- Điện than cản trở nỗ lực 'giành lại bầu trời xanh' của Trung Quốc (4 giờ trước)
- Từ ‘công xưởng’ đến trung tâm đổi mới sáng tạo: Việt Nam thay đổi thế nào? (4 giờ trước)
- El Nino mạnh dần, nhiệt độ cả nước có thể cao hơn trung bình tới 2°C (4 giờ trước)
- VinFuture kết nối trí tuệ toàn cầu với những bài toán phát triển của Việt Nam (4 giờ trước)
- Chốt tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7,8% từ 2027 (5 giờ trước)
