Hải quân Mỹ muốn đóng cùng lúc hai siêu tàu sân bay lớp Ford

Hải quân Mỹ cho rằng việc đóng đồng thời hai tàu sân bay lớp Ford sẽ tiết kiệm được khoản chi phí lên đến 2,5 tỷ USD.

hai quan my muon dong cung luc hai sieu tau san bay lop ford

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Lầu Năm Góc cho biết đang nghiên cứu nghiêm túc đề xuất của hải quân Mỹ về việc đặt hàng hai siêu tàu sân bay lớp Ford thứ ba và thứ tư cùng lúc, theo Business Insider.

"Chúng tôi đang tiến hành đánh giá nhằm đảm bảo có đủ năng lực tác chiến và giành chiến thắng. Mọi quyết định đưa ra đều phải tính đến yếu tố có giúp tăng cường nền công nghiệp mang lại lợi ích tốt nhất cho người đóng thuế hay không", Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Pat Shanahan tuyên bố.

Bộ trưởng Hải quân Mỹ Richard Spencer hồi tháng 8 cho biết nhà máy đóng tàu Huntington Ingalls Industries – Newport News Shipbuilding sẽ giảm giá ít nhất 2,5 tỷ USD nếu nhận được hợp đồng đóng hai tàu sân bay lớp Ford cùng lúc. Mỗi tàu sân bay này có đơn giá ước tính 13 tỷ USD.

Tuy nhiên, đề xuất của hải quân Mỹ khiến giới phân tích hoài nghi bởi hai tàu cùng lớp trước đó đều tồn tại những vấn đề nghiêm trọng. Văn phòng kiểm tra và đánh giá thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ hồi tháng 1 công bố báo cáo cho thấy các hệ thống quan trọng trên tàu USS Gerald R. Ford (CVN 78) như vũ khí hay radar đều kém tin cậy khiến tàu giảm khả năng tác chiến và dễ bị tấn công hơn.

Hồi tháng 5, tàu cũng buộc phải quay lại cảng Norfolk ở Virginia để bảo dưỡng do một lỗi ở động cơ.

Siêu tàu sân bay lớp Ford là lớp tàu sân bay đắt nhất lịch sử Mỹ, được trang bị công nghệ cùng các hệ thống vận hành mới, giúp tàu có thể tăng số lượt máy bay xuất kích và hạ cánh, giảm khối lượng công việc do con người thực hiện và tăng khả năng sống sót trước những mối đe dọa.

hai quan my muon dong cung luc hai sieu tau san bay lop ford Tàu sân bay Mỹ lần đầu trở lại Bắc Cực từ khi Liên Xô sụp đổ

Tàu sân bay USS Harry S. Truman cùng nhóm tàu hộ tống lần đầu tiên trở lại Bắc Cực kể từ khi Liên Xô sụp ...

hai quan my muon dong cung luc hai sieu tau san bay lop ford Trực thăng rơi khi vừa cất cánh từ tàu sân bay Mỹ ở Philippines

Trực thăng MH-60 Seahawk rơi sau khi cất cánh từ tàu sân bay USS Ronald Reagan ngoài khơi bờ biển Philippines làm một số binh ...

hai quan my muon dong cung luc hai sieu tau san bay lop ford NATO tập trận lớn nhất lịch sử, luyện Điều 5 chống Nga

(Bình luận quân sự) - Giới chức lãnh đạo NATO tuyên bố khối này chuẩn bị cuộc tập trận “United Trident” để thao luyện điều ...

/ https://vnexpress.net