Hải Dương: Bé gái 3 tuổi bị khống chế 5 tiếng trong nhà tắm

Trưa nay, lực lượng công an đã giải cứu thành công bé gái 3 tuổi bị đối tượng Phạm Ngọc Hậu (SN 1989, xã Quang Hưng, Ninh Giang, Hải Dương) khống chế.

Chủ tịch UBND xã Quang Hưng Lê Tài Hoa cho biết, sau nhiều giờ bị nam thanh niên cùng thôn bất ngờ khống chế, bé N. được giải cứu vào 12h15 trưa nay.

hai duong be gai 3 tuoi bi khong che 5 tieng trong nha tam
Khu vực dẫn vào ngôi nhà có cháu bé bị khống chế

Theo ông Hoa, khoảng 7h sáng nay, lực lượng chức năng xã Quang Hưng nhận được tin báo ở thôn Thọ Sơn xảy ra vụ thanh niên khống chế bé gái 3 tuổi trong nhà tắm.

Ngay sau đó, lực lượng công an xã, huyện cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt, triển khai các phương án để cứu cháu bé.

hai duong be gai 3 tuoi bi khong che 5 tieng trong nha tam
Đối tượng Hậu bị khống chế

"Thông tin ban đầu, gia đình của đối tượng xảy ra cự cãi, sau đó Hậu cầm dao chạy đến gia đình chị Đàm Thị Hương (trú cùng thôn) và bế cháu bé 3 tuổi vào nhà tắm và khóa trái cửa", ông Hoa nói.

"Sau nhiều tiếng đồng hồ thuyết phục bất thành, lực lượng chức năng đã phá cửa, khống chế đối tượng và giải cứu cháu bé thành công" - ông Hoa cho hay.

Vẫn theo ông Hoa, đối tượng Hậu có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án về ma túy và 1 tiền án về tội trộm cắp. Đối tượng mới mãn hạn tù tháng 8 vừa qua.

hai duong be gai 3 tuoi bi khong che 5 tieng trong nha tam Thót tim bé trai 1 tuổi khóc thét khi bị khống chế trên sân thượng

Nam thanh niên cởi trần, tay cầm dao và liên tục la hét, khống chế một đứa trẻ đưa lên nóc nhà. Sự việc diễn ...

/ Vietnamnet