Hà Tĩnh: 134 nhà dân bị tốc mái, 1 người tử vong do giông sét

Mưa lớn đêm qua kèm theo giông lốc tại huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh đã làm 134 nhà dân bị tốc mái, một nông dân đang gặt lúa bị sét đánh trúng tử vong.

Trao đổi nhanh với PV Dân Việt, ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết: “Đêm 11.9, trên địa bàn huyện Hương Khê xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại lớn về nhà cửa và hoa màu của nông dân”.

ha tinh 134 nha dan bi toc mai 1 nguoi tu vong do giong set
ha tinh 134 nha dan bi toc mai 1 nguoi tu vong do giong set
Nhiều nhà dân tại xã Phú Phong bị tốc mái do giông lốc.

Thông tin ban đầu, trận mưa kéo dài hơn một giờ đồng hồ kèm theo lốc xoáy đã làm 134 ngôi nhà bị tốc mái. Đặc biệt, thiệt hại tại 2 xã Hương Xuân và Phú Phong của huyện Hương Khê nặng nhất. Cụ thể, xã Hương Xuân có 109 nhà và xã Phú Phong có 25 nhà đều bị tốc mái.

Ông Nguyễn Văn Lượng, trú thôn Vĩnh Trường, xã Hương Xuân cho biết: “Chỉ chưa đầy 20 phút, mưa đổ xuống như trút kèm theo lốc xoáy mạnh khiến toàn bộ ngói lợp trên nhà tôi bị bay sạch, rất may gia đình tôi không ai bị thương”.

ha tinh 134 nha dan bi toc mai 1 nguoi tu vong do giong set
ha tinh 134 nha dan bi toc mai 1 nguoi tu vong do giong set
Quang cảnh ngôi nhà ông Lượng.

Trước đó vào khoảng 17h ngày 11.9, trên địa bàn huyện Hương Sơn cũng xuất hiện mưa giông kèm theo sấm sét. Lúc này ông N.V.T, trú tại thôn Thọ Lộc, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn đang đi gặt lúa ngoài đồng đã bị sét đánh trúng tử vong.

http://danviet.vn/tin-tuc/ha-tinh-134-nha-dan-bi-toc-mai-1-nguoi-tu-vong-do-giong-set-804092.html

/ Nguyễn Duyên/Dân Việt