Giáo sư Australia hỗ trợ bác sĩ Việt điều trị thoái hóa khớp gối

Hai bác sĩ từ Melbourne hỗ trợ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM trị thoái hóa khớp gối và bệnh lý cổ bàn chân, ngày 6 và 7/11.
 

Bác sĩ Phan Quang Trí, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM cho biết chương trình hợp tác đào tạo liên tục cùng giáo sư Việt kiều Ton Anh Tran, Bệnh viện Dandenong và bác sĩ Andrew Donald Beischer, Bệnh viện Epworth, giúp các bác sĩ Việt Nam được tiếp cận những phương pháp điều trị mới nhất về chấn thương chỉnh hình. Lần này hai chuyên gia từ Australia tập huấn về chiến lược điều trị thoái hóa khớp gối và bệnh lý vùng cổ bàn chân.

Giáo sư Australia Mổ thị phạm thay khớp gối bằng hệ thống định vị ngày

Trong bệnh thoái hóa khớp gối, không phải bệnh nhân nào cũng chỉ định mổ mà tùy từng giai đoạn có cách điều trị khác nhau. Giai đoạn sớm có thể điều trị nội khoa, thay đổi lối sống, cách sinh hoạt, giảm cân, hạn chế đi bộ, thuốc uống, thuốc chích.

Mổ bằng hệ thống định vị giúp tăng tính chính xác, giảm thời gian phẫu thuật

Các bác sĩ chứng kiến ca mổ thị phạm thay khớp gối cho nam bệnh nhân 67 tuổi bằng hệ thống định vị mang từ Australia sang, giúp động tác chính xác, tăng hiệu quả điều trị, giảm thời gian phẫu thuật.

Các bệnh lý vùng cổ bàn chân khá phổ biến nhưng hầu như chưa được chú trọng điều trị triệt để ở Việt Nam. Bác sĩ Andrew Donald Beischer đã có những hướng dẫn xử lý các chấn thương thường gặp cổ bàn chân như bong gân, "lật sơ mi", giãn dây chằng... Hơn 30 bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM cũng đã sang Australia học tập.

Khớp gối có thể bị hủy hoại vì chạy để giảm cân
Glucosamine không phải "thần dược" trị đau khớp

https://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/giao-su-australia-ho-tro-bac-si-viet-dieu-tri-thoai-hoa-khop-goi-3666721.html

/ Theo Lê Phương/Vnexpress