Du khách đối mặt án phạt 21.000 USD vì khắc bậy lên tường cổ

Nam du khách Ecuador bị phát hiện khi có hành vi phá hoại bức tường trong khu đấu trường La Mã 2.000 tuổi tại Italy.

Một hướng dẫn viên phát hiện du khách Ecuador đang khắc lên bức tường cổ tại đấu trường La Mã, liền báo cáo ngay với chính quyền địa phương. Tòa án vẫn chưa có quyết định nhưng người này có thể bị phạt tới 21.000 USD, AP đưa tin.

du khach doi mat an phat 21000 usd vi khac bay len tuong co

Nhiều du khách viết, vẽ bậy lên bức tường của đấu trường La Mã. Ảnh: HuffPost.

Thị trưởng Rome, Virgina Raggi, đăng trên Twitter hồi đầu tháng 8: “Rome xứng đáng được tôn trọng. Bất kỳ ai làm hư hại đấu trường Colosseum đều đang làm hại tất cả người dân Rome và những người yêu thành phố này”.

Mỗi năm đón gần 7 triệu khách tham quan, đấu trường La Mã là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới. Nơi đây được xem là trung tâm giải trí của người La Mã từ thế kỷ thứ nhất.

Tuy nhiên, nhiều du khách tới đây thường xuyên có những hành vi phá hoại, đáng bị lên án. Tháng 7, hai người đàn ông Brazil cố gắng trèo tường đột nhập vào, một người đã bị ngã vỡ xương hông. Tháng 2, một du khách Pháp bị bắt vì sử dụng đồng xu cổ mà cô tìm được và khắc tên mình lên đấu trường.

Những vết khắc xấu xí tại đấu trường. Video: AP.

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/du-khach-doi-mat-an-phat-21-000-usd-vi-khac-bay-len-tuong-co-3631995.html

Theo Vnexpress