Nhìn thẳng - Nói thật
14/09/2017 13:38Đọc viết chậm, không bằng cấp vẫn được tuyển vào kiểm lâm
Ông Nguyễn Văn Quyết (SN 1964), hiện đang làm cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.
Ông Quyết chỉ mới học hết cấp 2, không có bằng cấp, trình độ chuyên môn nhưng lại được Chi cục Kiểm lâm ký hợp đồng không xác định thời hạn.
![]() |
| Quyết định tuyển dụng ông Quyết mức lương bậc 9, hệ số 3,09, ngạch kiểm lâm viên sơ cấp |
Trước đây ông Quyết làm công nhân hợp đồng tại vườn quốc gia Bến En, rồi làm công nhân hợp đồng cho Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa.
Đến tháng 11/2011, ông được điều động về Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (huyện Thường Xuân).
Tiếp đó, ngày 14/6/2013, Ban quản lý Khu bảo tồn có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với ông Quyết với lý do “lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”.
![]() |
| Hồ sơ ông Quyết có ghi trình độ học tập 7/10 |
Tuy nhiên, đến ngày 25/6/2013, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa ra quyết định tuyển dụng lao động hợp đồng không xác định thời hạn với ông Nguyễn Văn Quyết làm công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại Hạt kiểm lâm huyện Thường Xuân.
Trao đổi với chúng tôi, ông Quyết thừa nhận mình không có bằng cấp chuyên môn.
Thông tin này cũng được ông Đỗ Xuân Lộc, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa xác nhận.
![]() |
| Chi cục phó Kiểm lâm Thanh Hoá Đỗ Xuân Lộc (trái): Ông Nguyễn Văn Quyết đọc viết còn hạn chế |
Theo ông Lộc, việc Chi cục ký hợp đồng không xác định thời hạn với ông Quyết là đúng.
"Trường hợp này là do thế hệ trước ký hợp đồng, tôi nắm được là như vậy. Ông Quyết chỉ làm công tác phòng cháy chữa cháy rừng, không được tham gia như cán bộ công chức kiểm lâm, nếu ông Quyết vẫn tham gia như cán bộ công chức kiểm lâm thì sai quy định", ông Lộc lý giải.
Liên quan tới thông tin ông Quyết không biết chữ, ông Lộc cho hay, ông này vẫn biết chữ, nhưng viết và đọc còn hạn chế.
| Du học rồi thất nghiệp, lương bèo: Lời thật nhà tuyển dụng
Các du học sinh thường đòi hỏi nhà tuyển dụng trả lương cao hơn mặt bằng chung dù mới ra trường và kinh nghiệm chưa ... |
| Học đại học xong thất nghiệp, hot boy mắt hí về quê làm... giám đốc
Tốt nghiệp đại học xong, xin mãi chẳng được việc, bực quá, chàng trai trẻ Là Văn Phong đã dùng số tiền bố mẹ dành ... |
| Nghìn tỷ xuất khẩu cử nhân: Sợ nhất phải đi hái rau
Điều PGS.TS Dương Văn Chín lo ngại nhất là phía nước ngoài mời cử nhân Việt Nam sang nhưng sau đó giao việc hái rau như ... |
(http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/doc-viet-cham-khong-bang-cap-van-duoc-tuyen-vao-kiem-lam-398357.html)
- Lượng đăng ký xe điện tại Ấn Độ vượt 200.000 chiếc tháng thứ tư liên tiếp (2 phút trước)
- Đỗ xe trên cao tốc để check-in: Thói quen 'tiện đâu dừng đó' chưa chấm dứt (15 phút trước)
- Cá kho làng Vũ Đại tiền triệu hút khách, cao điểm tháng Tết kho hàng nghìn niêu (27 phút trước)
- Vì sao không nên bật dậy ngay khi tỉnh giấc? (50 phút trước)
- Giá bạc lao dốc trong sự ngỡ ngàng của nhà đầu tư (1 giờ trước)
- Hà Nội miễn phí đi xe buýt và tàu điện cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán (1 giờ trước)
- Ngân hàng khuyến nghị nguyên tắc “3 không” để chặn đứng bẫy lừa đảo (1 giờ trước)
- Chơi ăn gian trước đội Việt Nam ở SEA Games, VĐV Thái Lan bị bắt (2 giờ trước)
- Giảm tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc (2 giờ trước)
- Thụy Sĩ sẽ bỏ phiếu về đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người (2 giờ trước)


