Thế giới 24h
09/03/2018 22:00Diện mạo cụm tàu đổ bộ viễn chinh tương lai của Trung Quốc
![]() |
Hải quân Trung Quốc hôm 7/3 trưng bày mô hình biên đội tàu sân bay trực thăng Type-075, cho thấy diện mạo đơn vị tác chiến đổ bộ viễn chinh tương lai của lực lượng này, theo Livejournal.
Trong ảnh, mô hình tàu Type-075 với nhiều loại trực thăng vận tải và trực thăng vũ trang trên sàn đáp.
![]() |
Theo mô hình này, nhóm tác chiến viễn chinh tương lai của hải quân Trung Quốc sẽ gồm tàu sân bay trực thăng Type-075 ở trung tâm, được hộ tống bởi một tàu khu trục đa năng Type-055 và khu trục hạm phòng không Type-052C/D. Nhiên liệu, đạn dược và nhu yếu phẩm được bảo đảm bởi tàu tiếp vận hạng nặng Type-901.
Nguồn tin hải quân Trung Quốc cho biết biên đội đầu tiên có thể xuất hiện trong 5 năm tới.
![]() |
Nhóm tác chiến viễn chinh này sẽ có trách nhiệm đổ quân kiểm soát các khu vực bờ biển và lãnh thổ đối phương, sau khi hải quân và không quân trên hạm sử dụng hỏa lực pháo và tiêm kích "làm mềm" chiến trường.
Các biên đội tàu sân bay trực thăng và tàu đổ bộ hạng nặng có thể hoạt động độc lập hoặc tác chiến hiệp đồng với nhóm tác chiến tàu sân bay. Đây là mô hình được hải quân Mỹ áp dụng trong nhiều năm qua.
![]() |
Type-075 là lớp tàu sân bay trực thăng được Trung Quốc phát triển, chiếc đầu tiên đang trong quá trình chế tạo. Tàu dài 250 m, rộng 30 m và có lượng giãn nước 40.000 tấn.
![]() |
Mỗi chiếc Type-075 có khả năng vận hành 30 trực thăng các loại, đáp ứng nhiều nhiệm vụ như vận tải, tuần tra, trinh sát, chống ngầm, tấn công mục tiêu mặt đất và yểm trợ bộ binh.
![]() |
Khu trục hạm đa năng Type-055 sẽ đảm nhận chức năng phòng không tầm xa, đối phó với chiến hạm đối phương nhờ 112 ống phóng thẳng đứng mang nhiều loại tên lửa khác nhau. Đây là lớp tàu khu trục lớn nhất lịch sử Trung Quốc với lượng giãn nước lên tới 13.000 tấn.
Nhiệm vụ phòng không được hỗ trợ bởi tàu khu trục Type-052C/D, mẫu chiến hạm hiện đại nhất của Trung Quốc trước khi Type-055 ra đời.
![]() |
Các loại tàu tiếp vận hạng nặng như Type-901 (trên) đóng vai trò quan trọng trong nhóm tác chiến của hải quân Trung Quốc. Nó có khả năng chuyên chở nhiên liệu, vũ khí và nhu yếu phẩm để cung cấp cho nhiều chiến hạm cùng lúc. Đây là tàu hậu cần lớn nhất trong lịch sử hải quân Trung Quốc với lượng giãn nước tới 45.000 tấn.
| Ấn Độ khiến cả biên đội tàu Trung Quốc phải quay đầu
Theo Sputnik, Ấn Độ tin rằng chính đội tàu chiến nước này khiến cả biên đội chiến hạm Trung Quốc phải quay đầu về nước ... |
| Hạm đội Trung Quốc quay đầu trên đường đến Maldives
Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho rằng đoàn tàu Trung Quốc trên đường tới Maldives đã quay về khi gặp các chiến hạm nước này ... |
| Trung Quốc phát triển tàu sân bay hạt nhân, dự định chạy vào năm 2025
Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc đang nỗ lực chế tạo tàu sân bay hạt nhân đầu tiên và dự định đưa vào sử dụng ... |
- Nepal, Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lũ mới ở Himalaya (09:20)
- Sao trẻ Thái Lan: Nếu đủ đội hình, chúng tôi có thể thắng tuyển Việt Nam (09:00)
- Giá vàng hôm nay 28/8: Tiếp tục tăng nhẹ (42 phút trước)
- Nepal chạy đua cứu hộ sau lũ quét, hàng trăm du khách nước ngoài vẫn mất tích (59 phút trước)
- Hàng nghìn người mất tích sau thảm hoạ lũ quét ở Nepal đến từ quốc gia nào? (1 giờ trước)
- Từ vụ Hải Sapa TV 'hô biến' thịt trâu Ấn Độ: Cách mua hàng online không bị lừa (1 giờ trước)
- NXB Giáo dục Việt Nam lý giải tình trạng 'sốt sách' ở TP.HCM (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/8: Ngày nắng gián đoạn, đêm mưa rào (1 giờ trước)
- Bi kịch Thủy hử: Vụ án Uyên Ương lâu và cô gái duy nhất khiến Võ Tòng rung động (27/08/26 21:01)
- Triệu Mẫn kinh điển màn ảnh: 'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' giải nghệ, sống bí ẩn (27/08/26 20:40)






