Xã hội
02/03/2018 16:38Dân sống giữa đồng, chính quyền nói chưa có kinh phí
Trong căn lều của anh Phạm Văn Hút (một trong những hộ bị sạt lở núi vùi lấp nhà cửa) không có cái gì đáng giá ngoài chiếc tivi cũ bị dính đầy bùn đất. Túp lều được che chắn tạm bợ bằng những tấm bạt, ván ép lại và nằm lọt thỏm giữa cánh đồng. Anh Hút cho biết sau khi xảy ra vụ sạt lở, căn nhà anh bị vùi lấp hoàn toàn, cả gia đình 5 người của anh phải chuyển qua nhà văn hóa thôn ở tạm, chờ xây dựng lại nhà mới.
![]() |
Căn lều tạm bợ của anh Phạm Văn Hút được dựng trơ trọi giữa cánh đồng
Nhà văn hóa thôn quá nhỏ, trong khi có đến 13 gia đình với 44 nhân khẩu chen chúc nên sinh hoạt chật chội, rất khó khăn. "Ở nhà văn hóa thôn mãi cũng không được nên trước Tết Mậu Tuất tôi vay được 2,5 triệu đồng dựng túp lều cho gia đình đón Tết. Tivi may mắn cũng chưa bị hỏng mới có cái để coi" - anh Hút nói.
Tương tự hoàn cảnh anh Hút là 12 hộ dân khác cũng bị đợt sạt lở núi "cướp" đi nhà cửa, ruộng vườn, gia súc, gia cầm. Nhiều người trong số họ sau khi bị vùi lấp được người dân nỗ lực đào bới đưa ra ngoài, dù may mắn thoát chết sau vụ lở núi nhưng họ đối mặt với khó khăn, không có chỗ ở, có người vì không có tiền dựng lều tạm phải đi ở đợ cho người thân.
Ông Phạm Văn Ôn - Chủ tịch UBND xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ - cho biết trong vụ sạt lở núi ở thôn Kà La đầu tháng 11-2017 khiến 13 hộ dân phải di dời khẩn cấp. "Hiện chỉ có 4 gia đình có đủ điều kiện dựng lều ở tạm giữa đồng, những hộ dân còn lại vẫn phải đi ở nhờ người khác" - ông Ôn cho biết. Cũng theo ông Ôn, cái khó của người dân hiện nay chưa có mặt bằng dựng nhà. "Đất của người dân đều là đất nông nghiệp, muốn làm nhà phải chuyển đổi mục đích. Hiện chúng tôi cũng đã trình cấp trên xin phép chuyển đổi mục đích nhưng đến nay vẫn chưa được phép" - ông Ôn nói.
Ông Trần Trung Triết, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, cho biết toàn bộ kinh phí xây dựng nhà mới cho 13 hộ dân ở thôn Kà La khoảng 4 tỉ đồng. "Tuy nhiên, do huyện không có kinh phí nên chúng tôi đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi xin kinh phí. Hiện UBND tỉnh cũng chưa có văn bản trả lời nên chưa biết bao giờ mới có thể xây dựng nhà mới cho người dân" - ông Triết thông tin.
| Hưng Yên bổ sung hơn 12 tỷ đồng bảo vệ và phát triển đất lúa, màu
Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định về phân bổ kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, ... |
| Hải Dương sẽ trả nợ lương cho gần 1.200 giáo viên trong tháng 12
Kinh phí trả lương lấy từ nguồn ngân sách địa phương, thu học phí và nguồn thu hợp pháp khác. |
- Con đường trở thành tỷ phú của 'thần đồng võ thuật' nổi đình đám từ 5 tuổi (29/05/26 21:05)
- Địa điểm vui chơi tránh nóng dịp Tết Thiếu nhi 1/6 tại Hà Nội (29/05/26 20:41)
- Cuộc sống ở nơi cao hơn 5.000m, người dân săn vàng để đổi đời (29/05/26 20:17)
- Con trai lỡ lời, cha đi xét nghiệm ADN và phát hiện mình 'nuôi con tu hú' 22 năm (29/05/26 20:01)
- Từng hạn chế cho dân sở hữu vàng, nay Trung Quốc thay đổi mạnh (29/05/26 19:40)
- Vì sao trung tâm Hà Nội nơi ngập úng, nơi gần như không mưa? (29/05/26 19:21)
- Vietjet và EECO Thái Lan hợp tác xây dựng trung tâm kỹ thuật MRO (29/05/26 19:05)
- Sơn Tùng M-TP hát tiếng Anh thế nào mà gây tranh cãi? (29/05/26 18:41)
- Nắng nóng 'vắt kiệt sức', nhiều người nhập viện vì rối loạn tâm thần (29/05/26 18:21)
- Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu khuyến cáo việc cần làm trước khi chuyển sang dùng xăng E10 (29/05/26 18:02)
